Điện Kremlin bình luận việc ông Biden nói quen ông Putin hơn 40 năm

(PLO)- Điện Kremlin phản hồi về những phát ngôn mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan Tổng thống Nga Vladimir Putin.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-6, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng ông cảm thấy “khó hiểu” trước những bình luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo đài RT.

Cụ thể, trước đó cùng ngày ông Biden nói rằng ông biết ông Putin hơn 4 thập niên qua và nhà lãnh đạo Nga không phải là “một người tử tế”.

“Tôi đã biết ông ấy hơn 40 năm. Ông ấy đã khiến tôi quan tâm suốt 40 năm. Ông ấy không phải là một người tử tế. Ông ấy một nhà độc tài đang đấu tranh để đảm bảo giữ vững đất nước của mình trong khi tiếp tục tấn công nước khác” - đài Fox News dẫn lời ông Biden.

Điện Kremlin bình luận việc ông Biden nói quen ông Putin hơn 40 năm
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh ở Geneva (Thụy Sĩ) vào năm 2021. Ảnh: KEYSTONE

Đáp lại, ông Peskov nói rằng ông Putin “không phản ứng và sẽ không phản ứng” trước những “lời lăng mạ” của ông Biden.

“Những tuyên bố của tổng thống Mỹ về ông Putin chỉ gây tổn hại đến danh tiếng của chính ông Biden. Tổng thống Putin không phản ứng với những lời xúc phạm như vậy” - ông Peskov nói.

Đề cập việc ông Biden nói quen ông Putin hơn 40 năm, ông Peskov nói rằng “đôi khi người ta chỉ có thể tự hỏi tổng thống Mỹ muốn nói gì”.

Theo đài RT, thời điểm 40 năm trước, ông Putin lúc đó 32 tuổi và đang làm việc cho Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB), còn ông Biden khi đó 41 tuổi và đang giữ chức thượng nghị sĩ bang Delaware (Mỹ).

Hai người chính thức gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2011, khi ông Putin giữ chức thủ tướng dưới thời Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, còn ông Biden là phó tổng thống dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.