Diễn biến mới vụ dân kiện chủ tịch UBND TP Nha Trang hơn 5 năm

(PLO)- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng thu thập các chứng cứ mới từ UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để giải quyết phúc thẩm lần 2 vụ kiện. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-3, nguồn tin PLO cho biết TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đang giải quyết phúc thẩm lần 2 vụ kiện hành chính yêu cầu hủy quyết định hành chính giữa người khởi kiện là ông Nguyễn Văn Lụm (ngụ Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và người bị kiện là chủ tịch UBND TP Nha Trang. Vụ kiện hành chính này đã kéo dài hơn 5 năm mà PLO đã nhiều lần phản ánh.

Giám định các chứng cứ mới

Theo TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã hủy bản án phúc thẩm lần 1 với lý chưa xem xét, đánh giá các tài liệu mới do UBND TP Nha Trang cung cấp.

ubnd tp nha trang.jpg
Thửa đất ông Nguyễn Văn Lụm cho rằng của ông bà để lại. Ảnh: H.H

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận thấy các chứng cứ, tài liệu do UBND TP Nha Trang cung cấp cho Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao là tài liệu bản sao.

Mặc khác, ông Nguyễn Văn Lụm có đơn cho rằng các tài liệu, chứng cứ mà UBND TP Nha Trang cung cấp cho Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao có dấu hiệu giả mạo. Ông Lụm đề nghị trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết trong các tài liệu với lý do cho rằng ông không ký, viết vào các tài liệu này.

Do đó, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng yêu cầu UBND TP Nha Trang cung cấp các bản chính các tài liệu để xem xét vụ án khách quan, đúng quy định pháp luật.

UBND TP Nha Trang đã yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Nha Trang cung cấp các tài liệu theo quy định.

Vụ án 5 năm chưa có hồi kết

Theo hồ sơ, ông Nguyễn Văn Lụm khởi kiện ra tòa, yêu cầu chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc, chủ tịch UBND TP Nha Trang xác định thửa đất 297 tại xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang không thuộc đất công ích, còn gọi là đất 5%.

Xử sơ thẩm ngày 4-9-2020, TAND tỉnh Khánh Hòa bác các yêu cầu khởi kiện của ông Lụm nên ông kháng cáo.

ubnd tp nha trang 3.jpg
Ông Nguyễn Văn Lụm đề nghị giám định các chứng cứ do UBND TP Nha Trang cung cấp. Ảnh: H.H

Xử phúc thẩm ngày 21-1-2021, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên buộc UBND xã Vĩnh Ngọc, UBND TP Nha Trang xác định thửa đất trên không thuộc đất công ích 5%; yêu cầu hai cơ quan này xem xét, căn cứ vào tài liệu, hồ sơ xác định quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Đến ngày 29-4-2021, Chủ tịch UBND TP Nha Trang có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. Tiếp đó, ngày 11-9-2023, Chủ tịch UBND TP Nha Trang có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm đối với bản án hành chính phúc thẩm trên.

Ngày 3-1-2024, Chánh án TAND Tối cao đã quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy bản án sơ thẩm.

Đến tháng 4-2024, Hội đồng Thẩm phán Tối cao TAND Tối cao quyết định hủy bản án hành chính phúc thẩm ngày 21-1-2021 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm