Diễn biến mới từ Mỹ, TQ liên quan báo cáo về kho vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh

(PLO)- Quan chức quốc phòng Mỹ, Trung Quốc có cuộc hội đàm về báo cáo mới đây của Lầu Năm Góc liên quan kho vũ khí hạt nhân ngày càng tăng của Bắc Kinh.

Tờ South China Morning Post đưa tin các quan chức quốc phòng Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc hội đàm cấp chuyên viên để thảo luận báo cáo mới đây của Lầu Năm Góc, trong đó nêu bật kho vũ khí hạt nhân ngày càng tăng của Bắc Kinh.

Đây được xem là dấu hiệu cho thấy quân đội hai nước đang thúc đẩy tương tác.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang chuẩn bị cho cuộc gặp của quan chức quân sự hàng đầu hai bên, cũng như giữa những căng thẳng gia tăng về Đài Loan và cuộc chạy đua vũ trang giành lợi thế về vũ khí siêu thanh.

Động thái mới từ Mỹ, TQ liên quan báo cáo về kho vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh. Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố hôm 2-12, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đại diện từ Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ Tham mưu đã gặp đại diện từ Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế của Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc vào ngày 30-11.

Trọng tâm của cuộc hội đàm liên quan báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, được công bố hồi tháng 11.

“Hai bên đã tổ chức một cuộc thảo luận mang tính xây dựng để tạo dựng sự thấu hiểu lẫn nhau và duy trì các kênh liên lạc mở giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và quân đội Trung Quốc” – tuyên bố nêu.

Phía Trung Quốc chưa đưa ra tuyên bố về cuộc hội đàm trên.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 3-11 đã công bố Báo cáo thường niên về Sức mạnh Quân sự Trung Quốc 2021, trong đó đánh giá các diễn biến quân sự và an ninh đáng chú ý liên quan Bắc Kinh.

Theo báo cáo, Trung Quốc có thể có 700 đầu đạn hạt nhân vào năm 2027 và lên đến 1.000 vào năm 2030, nhiều hơn gấp 2,5 lần so với dự báo của Lầu Năm Góc vào năm ngoái.

South China Morning Post dẫn lời chuyên gia Lu Xiang tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận định rằng phía Bắc Kinh chưa đưa ra phản hồi về cuộc hội đàm mới đây có thể vì các cuộc đàm phán không ở cấp độ cao.

“Điều này có thể báo hiệu rằng hai bên đang mở đường cho các cuộc gặp cấp cao hơn” - ông Lu nói.

“Cuộc gặp kiểu này thực sự giúp ích cho việc giao tiếp, khi gần đây đã diễn ra nhiều động thái ở eo biển Đài Loan cũng như khi hai bên dễ đánh giá sai ý định và hành động của nhau” – chuyên gia này cho hay.

South China Morning Post hôm 2-12 đưa tin quân đội Mỹ, Trung Quốc đang thảo luận về việc tổ chức cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và ông Hứa Kỳ Lượng (Xu Qiliang) - phó chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương – và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa.

Hình thức và chi tiết của cuộc hội đàm vẫn chưa được hoàn thiện, song một nguồn tin cho hay sự kiện này có thể diễn ra vào tháng 1-2022 dưới hình thức hội đàm trực tuyến hoặc điện đàm.

Hồi tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến. Trong cuộc hội đàm kéo dài ba tiếng rưỡi, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục thảo luận về một loạt vấn đề.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.