Điểm tuyển cao nhất vào ĐH Kinh tế - Tài chính là 21

(PLO)- Sáng 31-7, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn đã công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia cho các ngành đào tạo trình độ ĐH chính quy năm 2017.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM trong tổng số 16 ngành đào tạo, hai ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là 21 điểm là Quản trị khách sạn và Kinh doanh quốc tế

Thống kê cho thấy điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 vào ĐH cao nhất là 21 điểm thuộc các ngành Quản trị khách sạn, Kinh doanh quốc tế (tăng 5 điểm so với năm 2016). Hai ngành Luật kinh tế và Quản trị kinh doanh điểm trúng tuyển là 20, tăng 3,5-4 điểm so với năm 2016.

Ngành Marketing có mức điểm trúng tuyển là 19 điểm, tăng 4 điểm so với năm 2016. Ngành Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị nhân lực, điểm trúng tuyển là 17, tăng 1 điểm. 
Ngành Quan hệ công chúng và Ngôn ngữ Anh điểm trúng tuyển là 18 điểm. 
Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, môn tiếng Anh nhân hệ số 2, điểm trúng tuyển được quy về thang điểm 30 dành cho tổ hợp xét tuyển, cách tính điểm trúng tuyển như sau:
Điểm xét tuyển = [(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm tiếng Anh x 2)) x ¾] + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ngành Luật Quốc tế, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Nhật điểm trúng tuyển là 16 điểm, tăng 1 điểm.

Mức điểm trúng tuyển cụ thể từng ngành của trường như sau:

 Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý:
- Thời gian xác nhận nhập học: Thí sinh trúng tuyển phải nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia bản chính để nộp cho trường để xác nhận nhập học. Thí sinh có thể gửi trực tiếp tại trường hoặc qua bưu điện trước 17 giờ ngày 7-8 theo địa chỉ: ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), 276 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM, điện thoại: (028) 5422 5555, Hotline: 094 998 1717.
Lưu ý: Thí sinh nên phôtô và sao y bản chính để sử dụng vào các việc khác. 
- Thời gian nhập học: Thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học tại trường từ ngày 1 đến 7-8.
Sau 17 giờ ngày 7-8, thí sinh trúng tuyển không nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia bản chính xem như từ chối quyền nhập học.

Cũng theo Hội đồng tuyển sinh UEF trường sẽ xét tuyển bổ sung đối với ba ngành mới được Bộ giao nhiệm vụ đào tạo trong tháng 6-2017 là Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế và Ngôn ngữ Nhật. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 16 điểm trở lên. 
Ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển
Luật quốc tế 52380108 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
D01 (Toán, Văn, Anh)
C00 (Văn, sử, Địa)
Quan hệ quốc tế 52310206 A01 (Toán, Lý, Anh)
D01 (Toán, Văn, Anh)
D15 (Văn, Địa, Anh)
C00 (Văn, Sử, Địa)
Ngôn ngữ Nhật 52220209 
Ngoài ra, trường cũng sẽ xét tuyển bổ sung những ngành thiếu chỉ tiêu (nếu có) sau ngày 7-8. 
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
       
       
         
         
       

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.