Điểm trúng tuyển học bạ vào ĐH Quốc tế Hồng Bàng

(PLO)– Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, TP.HCM tiếp tục nhận hồ sơ theo phương thức xét tuyển học bạ đợt 2 từ nay đến hết 31-7.

Hội đồng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng vừa công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 năm 2019.

Theo đó, điểm trúng tuyển (có điều kiện) vào các ngành học của trường dao động từ 18-20 điểm, tùy ngành. Điểm xét trúng tuyển này gồm điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Trong đó, 6 ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là Dược học, Giáo dục thể chất, Giáo dục mầm non, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin và ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Điểm trúng tuyển của các ngành học cụ thể như sau:

Theo Hội đồng tuyển sinh của trường, để được công nhận trúng tuyển đợt 1, thí sinh phải đảm bảo điều kiện tốt nghiệp THPT và đủ điểm xét trúng tuyển theo mức điểm trúng tuyển công bố. Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển hai ngành Dược và Giáo dục mầm non phải đạt học lực lớp 12 xếp loại giỏi; Và phải đủ điều kiện học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên đối với các ngành Giáo dục thể chất, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Ngoài ra, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng đã công bố điểm trúng tuyển theo phương thức điểm thi SAT (đánh giá năng lực). Theo đó, điểm trúng tuyển đợt 1 là 800 điểm. Trong đó,  thí sinh có mức điểm trúng tuyển cao nhất là 1430 điểm đăng ký ngành Tài chính ngân hàng và Kinh tế.

Được biết, năm 2019 trường tuyển sinh theo 5 phương thức bao gồm: Thi tuyển sinh do nhà trường tổ chức kết hợp xét kết quả học tập; Xét tuyển học bạ THPT; Xét kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia; Xét tuyển đối với học sinh có quốc tịch nước ngoài hoặc học sinh Việt Nam học chương trình THPT nước ngoài, Xét kết quả kỳ thi SAT. Trong đó, phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT 2019 được chia làm 5 đợt xét tuyển.

Nhà trường cũng cho biết, trường sẽ tiếp tục nhận hồ sơ theo phương thức xét tuyển học bạ đợt 2 từ nay đến hết ngày 31-7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.