Điểm trúng tuyển học bạ vào Đại học Văn Lang cao nhất là 24

(PLO)- Trong 32 ngành công bố, ngành có điểm chuẩn học bạ cao nhất là Dược học với 24,00 điểm, các ngành còn lại dao động 18-19,5 điểm.

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Văn Lang vừa họp và công bố mức điểm chuẩn bậc đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ THPT cho 32 ngành đợt 1 năm 2020.

Theo đó, ngành có điểm chuẩn học bạ cao nhất là Dược học với 24 điểm, các ngành còn lại dao động 18-19,5 điểm.

Đây là đợt tuyển sinh đầu tiên của trường, nhận hồ sơ từ ngày 1-4 đến 30-4. Cách thức xét tuyển là xét điểm tổng kết môn năm lớp 11 và điểm tổng kết môn học kỳ 1 lớp 12.

Mức điểm trên dành cho thí sinh là học sinh THPT khu vực 3 (không ưu tiên đối tượng, khu vực). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

Điểm trúng tuyển 32 ngành học trong đợt 1.

Trường cũng lưu ý, thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ THPT đợt 1 vào 7 ngành năng khiếu (Kiến trúc, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Piano, Thanh nhạc) mà chưa có điểm thi năng khiếu hoặc chưa nộp phiếu điểm thi năng khiếu, trường vẫn tiếp tục giữ hồ sơ xét tuyển trong đợt 1, chờ bổ sung để hoàn thành xét tuyển.

Nhà trường cũng cho biết, thí sinh đủ điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ đợt 1 năm 2020 cần hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 và được công nhận tốt nghiệp THPT để chính thức nhập học vào trường. Trong tháng 5-2020, trường sẽ lần lượt công bố các hướng dẫn chi tiết để thí sinh yên tâm và chủ động hoàn thành các thủ tục nhập học.

Nhà trường cũng cho biết thêm, từ ngày 2-5 đến 30-5 sẽ tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 2. Đợt này trường mở tuyển sinh thêm 6 ngành đào tạo mới là: Quản trị môi trường doanh nghiệp, Quản trị công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ sinh học y dược, Thiết kế xanh, Nông nghiệp công nghệ cao.

Được biết năm 2020, ngoài phương thức xét tuyển học bạ THPT, Trường ĐH Văn Lang còn xét tuyển bằng các phương thức như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, xét tuyển kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu và xét tuyển thẳng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.