Điểm trung chuyển rác: Quận không làm nếu dân không đồng thuận
NGUYỄN CHÂU - THU TRINH
(PLO)- Công trình xây dựng điểm trung chuyển rác tại khu dân cư Vĩnh Lộc (quận bình tân) sẽ không được thực hiện nếu người dân không đồng thuận.
Nhiều người dân sống gần điểm trung chuyển rác trên đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân phản ánh điểm trung chuyển rác này gây ô nhiễm nghiêm trọng, gây mất trật tự an toàn giao thông.
Điểm trung chuyển rác “ám ảnh” người dân
Theo phản ánh của người dân, điểm trung chuyển rác tại công viên đường Bình Thành, khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (thuộc khu đô thị mới Vĩnh Lộc) gây ô nhiễm nghiêm trọng và mất trật tự an toàn giao thông.
“Gần đây chúng tôi được biết có thông tin sẽ xây dựng điểm trung chuyển với quy mô lớn hơn. Hầu hết người dân nơi đây rất lo lắng vì sợ sống trong cảnh ô nhiễm triền miên” - bà NTS, người dân ở khu dân cư (KDC) Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, nói.
Người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị di dời vì cho rằng theo quy hoạch ban đầu, dự án tại KDC này không có điểm trung chuyển rác.
Ông NHN (người dân tại KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B) cho biết: “Việc đặt điểm trung chuyển rác trong KDC là bất hợp lý. Theo quy hoạch ban đầu, dự án KDC Vĩnh Lộc từ năm 1999-2000 có diện tích trên 100 ha, do Thủ tướng phê duyệt chủ trương và Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch 1/500 thì nơi đây là công viên văn hóa cây xanh, vì vậy nếu chính quyền sử dụng đất nơi đây để xây dựng nhà máy rác là không đúng”.
Theo ghi nhận của chúng tôi, điểm tập kết có nhiều xe kéo, xe ba gác chở rác. Nhiều xe không được che đậy kín khiến nước thải, chất thải từ trên xe rơi xuống mặt đường gây ô nhiễm môi trường.
“Khi nào người dân đồng thuận thì thực hiện”
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Sử, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân, cho biết xe rác dân lập đã hoạt động khoảng 20 năm nay tại KDC Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B). Hiện nay, những xe ba gác tập trung lại để đợi xe của công ty môi trường đến lấy rác gây mất mỹ quan, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến môi trường sống.
Điểm trung chuyển rác trên đường Bình Thành, khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Ảnh: TT
“Qua đó UBND quận Bình Tân mới nghiên cứu phương án thiết kế xây dựng một điểm trung chuyển rác. Đến thời điểm này, UBND quận đã thực hiện theo đúng quy hoạch được phê duyệt dự án từ năm 2004” - ông Sử thông tin.
Giải thích việc dự án sao lại nằm trong KDC, ông Sử cho hay khi quận bắt đầu triển khai dự án thì có một số hộ không đồng ý. Diện tích đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B không có nhiều và đều nằm trong KDC, chính vì thế cơ quan chức năng mới quy hoạch KDC 110 ha trên làm điểm trung chuyển rác cho cả phường.
Theo ông Sử, điểm trung chuyển rác này góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu vực. Trong thời gian tới, quận sẽ tiếp tục nghiên cứu để điểm trung chuyển được sạch và không ô nhiễm. Một số ý tưởng đưa ra như làm hầm đưa rác xuống hầm, thiết kế bãi cỏ bên trên, từ bên ngoài nhìn vào nhà trung chuyển rác như một đồi cỏ.
Bên cạnh đó, quận Bình Tân sẽ tiếp tục gặp gỡ, trao đổi, vận động giải thích với người dân. Với 10 phường trên địa bàn quận sẽ có 10 điểm trung chuyển rác.
“Công trình này là làm vì dân, nếu như một số hộ dân phản đối thì trong thời gian tới quận sẽ tiếp tục nghiên cứu, vận động. Khi nào người dân đồng thuận thì thực hiện” - ông Sử nói.•
Quận có thẩm quyền phê duyệt dự án Theo UBND quận Bình Tân, năm 1998 KTS trưởng TP phê duyệt điểm trung chuyển rác tại KDC Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). Đến năm 2001 KTS trưởng tiếp tục điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án lần thứ hai. Năm 2004, Sở QH-KT phê duyệt và điều chỉnh dự án với tổng diện tích 1.972 m2. Trong khi đó, ngày 18-2-2007, Sở QH-KT báo cáo xin ý kiến UBND TP về điều chỉnh quy hoạch KDC Bình Thành thuộc KDC Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). Ngày 14-12-2007, UBND TP chấp thuận điều chỉnh quy hoạch. Theo Nghị định 08/2005 và Quyết định 93/2008/QĐ-UBND thì chủ tịch UBND huyện được quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. Vì vậy, sau đó UBND quận Bình Tân mới có Quyết định 10287/QĐ-UBND thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thuộc UBND quận Bình Tân sau khi có ý kiến chấp thuận của UBND TP. Do đó, năm 2009, dự án được điều chỉnh có tổng diện tích 1.600 m2 gồm ba vị trí: vị trí 1 1.200 m2 và hai vị trí còn lại mỗi vị trí 200 m2.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Cái tên Pháp Luật TP.HCM sẽ trở thành ký ức sau hơn 35 năm phụng sự và riêng tôi đã có hơn 20 năm với một thời thanh xuân sôi nổi nhất của đời mình gắn bó ở đây.
(PLO)- Chỉ sau hai tuần tiếp nhận thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, UBND phường Bình Tân, TP.HCM đã cấp giấy khai sinh cho hai anh em có hoàn cảnh đặc biệt.
(PLO)- Chuỗi hoạt động an sinh tại phường Trung Mỹ Tây đã trao nhiều phần hỗ trợ thiết thực, lan tỏa tinh thần sẻ chia nhân dịp kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác.
(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.
(PLO)- Thông qua phiên tòa giả định và các hoạt động tư vấn miễn phí, người dân được trang bị thêm kiến thức pháp luật, chính sách an sinh và nâng cao ý thức phòng, chống ma túy.
(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.
(PLO)- Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cần thông báo kịp thời cho cơ quan BHXH khi thay đổi tài khoản ngân hàng hoặc nơi cư trú để tránh ảnh hưởng đến việc nhận chế độ.
(PLO)- Nguyễn Bảo Trâm bước vào nghề luật với tâm thế của một nhà báo chân chính: Tôn trọng sự thật, đề cao công lý và luôn đặt lợi ích hợp pháp của con người ở vị trí trung tâm.
(PLO)- Chuyên gia BHXH TP.HCM đang trực tiếp giải đáp những thắc mắc về việc tăng mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2026 và các quyền lợi BHXH, BHYT liên quan.
(PLO)- Nghị định 90/2026 quy định nhiều chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm về bảo hiểm y tế, đồng thời bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả nhằm bảo vệ quỹ BHYT.