Điểm tin 18-4: Moscow cáo buộc Kiev bắn những ai đầu hàng Nga, Ukraine tuyên bố sẵn sàng chiến đấu 10 năm

(PLO)- Nga cáo buộc Ukraine bắn ngay tại chỗ những người muốn đầu hàng theo tối hậu thư Nga đưa ra; ông Zelensky nói Ukraine sẵn sàng chiến đấu 10 năm, mời Tổng thống Pháp Macron đến Ukraine để tận mắt chứng kiến tình hình...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, phía Nga đẩy mạnh các cuộc oanh tạc ở phía đông và ra tối hậu thư ở Mariupol; phía Ukraine nói không bỏ từ bỏ Donbass để đổi lấy hòa bình và sẵn sàng chiến đấu trong 10 năm.

Ukraine sẽ không từ bỏ Donbass, sẵn sàng chiến đấu trong 10 năm

Ngày 17-4, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Ukraine sẽ không từ bỏ vùng lãnh thổ Donbass để chấm dứt chiến tranh với Nga, và quân đội Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với quân đội của Moscow ở khu vực này, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Trả lời phỏng vấn độc quyền đài CNN, ông Zelensky nói không có gì đảm bảo rằng Nga sẽ không cố gắng một lần nữa nhằm chiếm Kiev nếu Nga kiểm soát được Donbass. Ông khẳng định việc giữ vững Donbass là điều quan trọng, vì nó có thể ảnh hưởng đến tiến trình của toàn cuộc xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Ngoài ra, ông cũng cho biết Ukraine đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài nhiều năm để bảo vệ lãnh thổ.

"Chúng tôi muốn giải phóng đất nước của mình, lấy lại những gì thuộc về mình. Chúng tôi có thể sẽ chiến đấu với Nga trong 10 năm để lấy lại những gì là của mình. Chúng tôi có thể sẽ chọn con đường này" - ông Zelensky nói trên CNN.

Ông kêu gọi phương Tây tăng tốc độ giao vũ khí cho Ukraine: “Chúng tôi cần thiết bị hôm nay hoặc ngày mai, không phải trong vòng hai hoặc ba tháng”.

Ông Oleg Ustenko - Cố vấn kinh tế của ông Zelensky cho biết Ukraine đã đề nghị Nhóm G7 và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hỗ trợ 50 tỉ USD cho nước này. Ông cho biết Ukraine đang xem xét yêu cầu một khoản vay Quyền rút vốn đặc biệt từ IMF. Theo ông Ustenko, Ukraine hiện đang mất khoảng 7 tỉ USD mỗi tháng, con số này lên tới khoảng 50 tỉ USD trong khoảng nửa năm.

Tình hình Mariupol sau tối hậu thư Nga

Ngày 17-4, phía Ukraine tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng tại Mariupol, sau khi Nga ra tối hậu thư yêu cầu các lực lượng Ukraine ở thành phố này hạ vũ khí đầu hàng để đổi lại sự an toàn, theo hãng tin AFP.

"Thành phố vẫn chưa thất thủ. Vẫn còn lực lượng quân đội của chúng tôi, những người lính của chúng tôi. Vì vậy, họ sẽ chiến đấu đến cùng" - Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói trên kênh ABC News vài giờ sau khi thời hạn phía Nga đưa ra để phía Ukraine đầu hàng đã kết thúc.

Ông Shmyhal cho biết Ukraine muốn có một giải pháp ngoại giao "nếu có thể", nhưng Kiev sẽ chiến đấu đến cùng nếu cần thiết và sẽ không đầu hàng.

Đống đổ nát sau một cuộc oanh tạc của quân đội Nga ở thành phố Mariupol ngày 15-4. Ảnh: REUTERS

Đống đổ nát sau một cuộc oanh tạc của quân đội Nga ở thành phố Mariupol ngày 15-4. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói phía Ukraine đã ra lệnh cho tiểu đoàn Azov “bắn ngay tại chỗ” những người chọn hạ vũ khí tại nhà máy Azovstal ở Mariupol, theo hãng tin Sputnik.

Tổng thống Zelensky nói nếu lực lượng Nga tiêu diệt những binh sĩ còn lại ở Mariupol, điều đó sẽ đặt dấu chấm hết cho các cuộc đàm phán hòa bình. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng các cuộc đàm phán đang đi vào "ngõ cụt".

Ukraine nói Nga không kích Kharkiv

Ngày 17-4, Người đứng đầu Cục quản lý quân sự khu vực Kharkiv - ông Oleh Syniehubov cho biết có ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương trong các cuộc pháo kích của Nga trong 24 giờ qua, theo Ukrinform.

Ông nói thêm rằng bất kỳ nỗ lực nào của các lực lượng Nga nhằm chiếm thành phố Kharkiv sẽ chỉ dẫn đến tổn thất lớn hơn cho chính Moscow.

Theo ông, các lực lượng phòng thủ Ukraine đang tiến hành một số hoạt động để đẩy lùi lực lượng Nga khỏi trung tâm khu vực.

Ông Zelensky mời ông Macron đến Kiev để thị sát tình hình

Cùng ngày, CNN cũng phát sóng một cuộc phỏng vấn khác, trong đó ông Zelensky cho biết ông đã mời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến thăm Ukraine để tận mắt chứng kiến ​​những gì đang xảy ra ở đất nước ông.

Ngoài ra, ông Zelensky cho biết ông cũng muốn Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Ukraine. Tuy nhiên, điều này hiện bất khả thi khi các quan chức Mỹ cho biết họ đang cân nhắc cử một đặc phái viên tới Kiev, và loại trừ khả năng ông Biden sẽ đến Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.