Điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 tăng vọt, Hội đồng thi ĐHQG TP.HCM lý giải gì?

(PLO)- Sau khi tính cả hai đợt thi đánh giá năng lực với hơn 152.000 thí sinh, có đến hơn 1.500 bài thi có điểm trung bình là 1024.54 (thang điểm 1.200). 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-6, Hội đồng thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM đã họp và thông qua kết quả thi đợt 2 năm 2025. Mặc dù đợt thi này ít thí sinh hơn đợt 1 nhưng điểm đáng chú ý là kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 lại cao hơn rất nhiều.

Cụ thể, ở đợt 1, có 126.297 bài thi được chấm, điểm trung bình của thí sinh là 618,4 điểm, thang điểm 1.200. Đợt 1 có 858 em đạt điểm từ 951 trở lên, trong đó có 142 thí sinh đạt trên 1.000 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi là 1.060 điểm và thí sinh có điểm thi thấp nhất là 40 điểm.

Còn với đợt 2, theo đánh giá của Hội đồng thi, có tổng cộng 92.246 thí sinh dự thi tại 34 cụm thi, 80 điểm thi đặt tại 11 tỉnh, thành từ miền Trung đến Tây Nam Bộ.

Kết quả thi đợt 2 tăng hẳn khi có mức điểm trung bình nhiều thí sinh đạt được là 718,7 điểm. Thí sinh điểm cao nhất là 1.122 điểm và cũng là mức điểm cao nhất toàn kỳ thi năm 2025. Còn thí sinh có điểm nhỏ nhất là 80.

diem-thi-danh-gia-nang-luc-2.jpg
Phổ điểm đợt 2

Tính chung cả hai đợt thi đánh giá năng lực năm 2025, đã có 152.792 thí sinh dự thi, tương ứng với 223.179 lượt dự thi. Bất ngờ là khi có đến hơn 1.500 thí sinh có mức điểm trung bình là 1024,54 điểm, hơn 1.500 em đạt điểm trung bình là 986,41 điểm.

Lý giải về việc phổ điểm thi đợt 2 cao hơn, TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng Đào tạo, ĐH Quốc gia TP.HCM nhận định, phân bố điểm của đợt 2 năm 2025 có dạng gần với phân bố chuẩn, dải điểm trải rộng, có xu hướng “lệch phải” nhẹ so với đợt 1.

điểm thi đánh giá năng lực năm 2025
Số lượng lớn thí sinh có điểm cao trong cả hai đợt thi năm 2025

TS Chính cho rằng điều này có thể do các nguyên nhân là trong tổng số thí sinh dự thi đợt 2, có hơn 65.000 thí sinh đã từng tham gia thi ở đợt 1. Đây là nhóm thí sinh có năng lực khá trở lên, có điểm thi đợt 1 cao hơn mặt bằng chung. Cạnh đó, đợt 2 diễn ra sau đợt 1 khoảng hai tháng, thí sinh có thêm thời gian ôn tập và củng cố kiến thức. Đồng thời, do đã có trải nghiệm ở đợt 1, thí sinh có thêm kinh nghiệm làm bài, có kỹ năng quản lý thời gian, và tâm lý phòng thi tốt hơn nên cải thiện được kết quả làm bài.

Kết quả thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2025 sẽ được công bố trên website https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/dgnl/ vào ngày 16-6

Giấy chứng nhận kết quả thi bản điện tử sẽ được phát hành từ ngày 23-6. Kể từ năm 2025, ĐH Quốc gia TP.HCM không còn gửi bản giấy như các năm trước. Việc chuyển sang hình thức điện tử nhằm tăng sự thuận lợi cho thí sinh và các cơ sở tuyển sinh, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục.

Tính đến hiện tại, đã có hơn 110 cơ sở giáo dục ĐH đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM để xét tuyển trong năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.