Điểm sàn xét tuyển đại học giảm kỷ lục, nhiều ngành rớt 4-6 điểm

(PLO)- Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 thấp ở nhiều môn khiến điểm sàn xét tuyển ở nhiều ngành đại học giảm mạnh, thậm chí ở cả những ngành hot.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua, ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ở tất cả các môn thi, nhiều trường đại học (ĐH) ở TP.HCM đã công bố mức điểm sàn xét tuyển (điểm nhận hồ sơ) cũng như dự báo điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi này.

Có ngành đại học giảm đến 6 điểm

Từ công bố của nhiều trường cho thấy đây là năm tuyển sinh ĐH chứng kiến mức giảm mạnh về điểm sàn trong nhiều năm qua. Mức giảm trung bình 1-4 điểm, có những ngành giảm 6-7 điểm và xuất hiện cả trường lấy điểm sàn chỉ 12 điểm (tức chỉ 4 điểm/môn).

Tính đến thời điểm này, tốp có ngành có điểm sàn xét tuyển cao nhất là thiết kế vi mạch và công nghệ bán dẫn với mức điểm 24 - đều của Trường ĐH khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM). Cùng mức điểm này, tại Trường ĐH công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), ngành thiết kế vi mạch cũng yêu cầu điểm sàn đạt 24 điểm, đi kèm điều kiện môn toán tối thiểu 8 điểm.

Dù vậy, tại hai trường ghi nhận có điểm sàn cao nhất này, nhiều ngành hot lại giảm mạnh điểm sàn đến 4 điểm so với năm 2024, như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, khoa học dữ liệu…

Đáng chú ý, ngành hot nhất của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM năm nay giảm đến 6 điểm khi từ 22 xuống 16. Tất cả các ngành học khác của trường cũng ở mức 16 khi dùng các phương thức có sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Điểm sàn xét tuyển đại học năm 2025
Nhiều thí sinh tư vấn chọn ngành, đăng ký nguyện vọng tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ảnh: ICC

Ngược lại, mức điểm sàn xét tuyển thấp nhất đến thời điểm này và cũng là mức điểm thấp kỷ lục trong nhiều năm qua được ghi nhận tại Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM với 12 điểm. Mức điểm này áp dụng cho tất cả các ngành học, các tổ hợp ba môn của trường, tức thí sinh chỉ cần 4 điểm/môn là có thể đăng ký hồ sơ xét tuyển.

So với năm trước, điểm sàn xét tuyển của Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đã giảm 3 điểm.

Cạnh đó là nhiều ngành học, nhiều trường ĐH khác năm nay chỉ lấy mức điểm sàn xét tuyển 15 điểm, giảm 1-4 điểm so với năm trước và là mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Cụ thể, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Trường ĐH Tài chính Marketing… đều có điểm sàn là 15.

Dự báo điểm chuẩn có thể giảm 0,5-2,5 điểm

Không chỉ giảm mạnh về điểm sàn, các trường ĐH tại TP.HCM đã dự báo điểm chuẩn ĐH năm nay cũng sẽ giảm mạnh, nhất là các tổ hợp có sử dụng môn toán.

Như Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) dự báo dự kiến điểm chuẩn các ngành sẽ giảm 0,5 - 1,5 điểm so với năm trước.

Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) dự báo điểm chuẩn vào các ngành nhiều khả năng sẽ giảm trong khoảng 1,0-2,5 điểm, tùy ngành.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dự báo những ngành có xét hai môn bắt buộc là toán và lý có thể giảm đến 2 điểm so với năm 2024. Đặc biệt là nhóm ngành Hóa, Sinh, Môi trường có thể giảm nhiều hơn, lên đến 2,5 điểm.

Trường ĐH Công thương TP.HCM dự báo điểm chuẩn sẽ thấp hơn năm ngoái chừng 0,5 điểm cho các khối. Riêng điểm chuẩn các khối có môn toán năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái 0,5 - 1,0 điểm....

Hết hạn đăng ký xét tuyển đại học vào 17 giờ ngày 28-7

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thời hạn để tất cả thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH là đến 17 giờ 28-7 theo hình thức trực tuyến tại link: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Việc đăng ký này áp dụng cho tất cả các phương thức xét tuyển, kể cả thí sinh xét tuyển thẳng. Thí sinh đăng ký không giới hạn số lần đăng ký và số nguyện vọng. Trong đó, nguyện vọng 1 là ưu tiên nhất và thí sinh chỉ trúng tuyển ở một nguyện vọng cao nhất.

Từ ngày 29-7 đến 17 giờ ngày 5-8, thí sinh phải thực hiện thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến để được công nhận đăng ký nguyện vọng thành công.

Từ 17 giờ ngày 20-8 đến trước 17 giờ ngày 22-8, các cơ sở đào tạo chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.