Điểm sàn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cao nhất lên đến 26 điểm

(PLO)- Năm nay, nhiều ngành “hot” của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có điểm sàn từ 26 điểm.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa công bố điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) xét tuyển đại học năm học 2021-2022 theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đây là trường đại học đầu tiên ở TP.HCM công bố mức điểm này để thí sinh, phụ huynh tham khảo, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng sẽ theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT công bố sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 (ngày 6 và 7-8).

Mức điểm sàn năm nay của trường khá cao, dao động từ 18-26 điểm. Trong đó, nhiều ngành học có điểm sàn theo tổ hợp môn từ 26 điểm như: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (nhân tài), Robot và trí tuệ nhân tạo (nhân tài), Công nghệ kỹ thuật ô tô (nhân tài), Công nghệ thông tin (nhân tài), Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (nhân tài)…

Điểm sàn từng ngành như sau:

Điểm xét tuyển từng ngành là tổng điểm thi THPT năm 2021 của các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số).

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh, môn tiếng Anh nhân hệ số 2, điểm ưu tiên không nhân hệ số.

Bốn ngành là Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc và Kiến trúc nội thất môn Vẽ nhân hệ số 2, điểm ưu tiên không nhân hệ số.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.