Điểm sàn thi tốt nghiệp THPT dự kiến của một số trường đại học ở TP.HCM

(PLO)- Trong các trường, Trường ĐH Công nghệ thông tin có điểm sàn dự kiến theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 khá cao, từ 22 điểm trở lên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đề án tuyển sinh do các trường đại học (ĐH) công bố, một số trường đã có những thông tin cụ thể về phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Trong đó, một số trường đã đưa ra mức điểm sàn dự kiến theo tổ hợp xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là mức điểm tối thiểu để trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường.

Cụ thể như Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm nay dự kiến tuyển sinh 3.799 chỉ tiêu đối với 37 ngành đào tạo thuộc 03 chương trình chính quy gồm: Chương trình chuẩn, chương trình chuẩn quốc tế và chương trình tăng cường tiếng Anh.

Trường tuyển sinh theo 05 phương thức. Trong đó, trường dành 40-55% tổng chỉ tiêu cho xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT 2024.

Trường lưu ý là trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ.

Đồng thời, ngưỡng đầu vào từng ngành của phương thức xét tuyển bằng kết quả tốt nghiệp THPT năm 2024 dự kiến từ 18 điểm trở lên. Mức điểm chính thức sẽ được trường sẽ công bố theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT sau khi có điểm thi.

điểm sàn thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Học sinh dự một ngày hội tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2024 tại TP.HCM

Tương tự, Trường ĐH Kinh tế - Luật năm nay cũng dự kiến tuyển 2.760 chỉ tiêu, theo 05 phương thức.

Trong đó, trường xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 trong khoảng 30% đến 50% tổng chỉ tiêu.

Trường cũng thông tin tổng điểm các môn (không nhân hệ số) theo tổ hợp môn xét tuyển mà thí sinh đạt được trong kỳ thi THPT năm 2024 tối thiểu là 20.00 điểm (dự kiến) đối với tất cả chuyên ngành đào tạo ĐH chính quy của trường tuyển sinh và tổ chức đào tạo tại TP.HCM.

Mức điểm này là mức điểm dành cho thí sinh khu vực 3, không nhân hệ số, cho các tổ hợp xét tuyển gồm 03 môn thi/bài thi tương ứng từng chuyên ngành đào tạo.

Việc tính điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Và mức điểm này không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024.

Cũng thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM, theo đề án tuyển sinh của Trường ĐH Công nghệ thông tin năm nay, trường dự kiến tuyển sinh theo 04 phương thức. Trong đó, ở phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trường nhận hồ sơ từ 22 điểm trở lên (cho tất cả các ngành và tổ hợp xét tuyển).

Tổ hợp môn xét tuyển vào trường gồm A00, A01, D01, D06, D07 (tùy theo ngành). Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn thi của tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ ngày 2-5 đến 17 giờ ngày 10-5.

Các em sẽ thi tốt nghiệp từ ngày 27 đến 29-6 với bốn bài thi bắt buộc, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và chọn một trong hai bài tổ hợp Khoa học xã hội hoặc Khoa học tự nhiên.

Từ ngày 18-7 đến 17 giờ ngày 30-7: Thí sinh chính thức thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào ĐH; xét tuyển CĐ ngành giáo dục mầm non (không giới hạn số lần).

Chậm nhất 17 giờ ngày 19-8, các cơ sở đào tạo công bố thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.