Điểm chuẩn vào lớp 10 thấp, Đắk Lắk vẫn thiếu hơn 1.000 học sinh

(PLO)- Dù lấy mức điểm chuẩn vào lớp 10 ở mức thấp nhưng tỉnh Đắk Lắk vẫn không tuyển đủ học sinh theo chỉ tiêu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-6, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk, cho biết Sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Lắk xin tăng thêm định mức số lượng học sinh lớp 10, năm học 2024-2025.

điểm chuẩn vào lớp 10.jpg
Học sinh ở Đắk Lắk tham gia thi tuyển vào lớp 10. Ảnh: T.Đ

Theo ông Khoa, nếu UBND tỉnh Đắk Lắk cho phép, hệ lớp 10 trên toàn tỉnh Đắk Lắk sẽ có số lượng khoảng 45 học sinh/lớp. Tổng số lượng học sinh cần tuyển thêm khoảng 1.100 em nhưng không làm tăng số lớp, không tăng các chỉ tiêu biên chế.

Cũng lời ông Khoa, vừa qua lãnh đạo một số trường đề xuất Sở giảm mức điểm liệt trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 về 0 điểm nhằm tuyển đủ chỉ tiêu học sinh. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk không thể chấp nhận đề xuất trên.

Lý do, quy định tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2024-2025 của tỉnh Đắk Lắk được vận dụng theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, áp dụng mức điểm liệt là từ 1 điểm trở xuống.

Còn theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, năm học 2023-2024, số lượng học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn tăng đột biến (hơn 32.000 học sinh).

Trong khi đó, tổng số học sinh được tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025 là 22.816 học sinh, chiếm hơn 71 % so với tổng số học sinh tốt nghiệp THCS.

Để tăng tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cho chủ trương tăng định mức số lượng học sinh/lớp đối với lớp 10, năm học 2024-2025 (trung bình 44 học sinh/lớp) cho tất cả các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh, tương đương khoảng 1.100 chỉ tiêu.

Như PLO đã phản ánh, trước đó, chín trường THPT công lập ở Đắk Lắk tổ chức thi tuyển vào lớp 10. Dù đã lấy mức điểm chuẩn vào lớp 10 rất thấp, từ 5-6 điểm với 3 môn thi nhưng hầu hết các trường không tuyển đủ chỉ tiêu học sinh vào lớp 10.

Lý do, có nhiều học sinh tham gia thi tuyển vào lớp 10 bị điểm liệt (dưới 1 điểm).

Một số trường thiếu chỉ tiêu học sinh lớp 10 với số lượng lớn như: Trường THPT Krông Ana (huyện Krông Ana) thiếu 192 học sinh; Trường THPT Phan Bội Châu (huyện Krông Năng) thiếu 179 học sinh…

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho rằng vào tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk mới công bố phương án thi tuyển vào lớp 10. Vì vậy, học sinh có rất ít thời gian chuẩn bị cho kỳ thi.

Ngoài ra, sau 10 năm học, địa phương mới tổ chức lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 nên học sinh thiếu kỹ năng, tâm lý trong việc thi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.