Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ thông tin cao nhất lên đến 29,6

(PLO)- Trí tuệ nhân tạo, Thiết kế vi mạch...là những ngành có điểm chuẩn cao kỷ lục của Trường ĐH Công nghệ thông tin năm 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 22-8, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển cho 14 ngành đào tạo theo bốn phương thức xét tuyển chính.

Cụ thể, đối với phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của trường, Theo phương thức này, điểm chuẩn được xét dựa trên kết quả các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế. Ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn cao nhất với điểm SAT là 1440 và điểm ACT là 32.

Đối với phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm chuẩn xét theo phương thức này được tính trên thang điểm 30, bao gồm cả điểm cộng và điểm ưu tiên. Ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn cao nhất là 29,91 điểm.

Đặc biệt, đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm chuẩn được tính trên thang điểm 1.200, bao gồm điểm cộng và điểm ưu tiên. Ngành Trí tuệ nhân tạo tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất với 1098 điểm. Khoa học dữ liệu đạt 1010 điểm, và Thiết kế vi mạch là 984 điểm. Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu có điểm chuẩn thấp nhất là 854 điểm.

Còn đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn cao nhất với 29,60 điểm. Các ngành như Kỹ thuật phần mềm và Công nghệ thông tin đều có điểm chuẩn trên 26 điểm. Ngành Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn là 25,00 điểm.

Cụ thể điểm từng ngành của Trường ĐH Công nghệ thông tin như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ thông tin
z6933924945008_618b8eaeeea67d01c512c2cd76235bb0.jpg
z6933924957025_875baa378fc7ef741c635998bd0873e7.jpg
z6933924958628_650b8d06f2ae74c7f24edfeae08f3b6b.jpg

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.