Điểm chuẩn Trường CĐ Công Thương TP.HCM, Kinh tế đối ngoại

(PLO)- Cắt gọt kim loại (chương trình chuyển giao của CHLB Đức) là ngành học có điểm chuẩn cao nhất của Trường CĐ Công Thương TP.HCM. 

Chiều 1-8, Trường CĐ Công Thương TP.HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019 cho 23 ngành học, theo ba phương thức: Xét điểm thi THPT quốc gia, điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và điểm học bạ THPT.

Theo đó, cắt gọt kim loại (chương trình chuyển giao của CHLB Đức) là ngành học có điểm chuẩn cao nhất của trường này với mức 15 điểm tính theo kết quả thi THPT quốc gia, xét học bạ là 19,5 điểm và điểm đánh giá năng lực là 650. Kế đến là hai ngành tiếng Anh và công nghệ kỹ thuật ô tô đều có mức 14 điểm theo điểm thi THPT quốc gia.

Nhà trường cũng lưu ý những thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học trong hai ngày 9 và 10-8. Quá hạn này, trường sẽ tiếp tục xét tuyển nếu chưa đủ chỉ tiêu.

Điểm chuẩn cả ba phương thức cho từng ngành như sau:

Trong đợt này, Trường CĐ Kinh tế đối ngoại cũng vừa công bố điểm chuẩn năm 2019 cho 10 ngành đào tạo của trường theo điểm thi THPT quốc gia.

Theo đó, ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là kinh doanh xuất nhập khẩu là 16 điểm. Các ngành còn lại đều có mức 15 điểm.

Nhà trường cũng cho biết các thí sinh có làm hồ sơ xét tuyển vào trường sẽ nhận được tin nhắn báo trúng tuyển qua số điện thoại. Những em trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học từ ngày 1 đến hết 3-8.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.