Điểm chuẩn 'khủng' của Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM

(PLO)- Điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tổ hợp C00) với 25,5 điểm, ngôn ngữ Anh (tổ hợp D01) với 25 điểm.

Sáng 9-8, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức dùng điểm kỳ thi THPT quốc gia.

Theo đó, điểm trúng tuyển các ngành đào tạo của trường năm nay dao động từ 19 đến 25,5 điểm, tăng đều ở các ngành so với năm 2018.

Trong đó, điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tổ hợp C00) với 25,5 điểm, ngôn ngữ Anh (tổ hợp D01) với 25 điểm. Kế đến là ngành báo chí (tổ hợp C00) với 24,70 điểm, ngôn ngữ Anh hệ chất lượng cao (tổ hợp D01) với 24.5, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tổ hợp D01, D14) với 24.5 điểm truyền thông đa phương tiện (tổ hợp D01, D14, D15) với 24.3 điểm, quan hệ quốc tế hệ đại trà và chất lượng cao (tổ hợp D01, D14) với 24.30 điểm, báo chí hệ đại trà (tổ hợp D01, D14) với 24.1 điểm…

Theo nhà trường, sinh viên hệ chất lượng cao các ngành ngôn ngữ Anh, quan hệ quốc tế, báo chí, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Nhật Bản học sẽ nhập học từ 7 giờ 30-16 giờ 30 ngày 16-8

Sinh viên hệ đại trà tất cả ngành nhập học từ 7 giờ 30-16 giờ 30 trong ngày 14 và 15-8 tại cơ sở quận Thủ Đức.

Nếu các thí sinh trúng tuyển chưa kịp nhập học trong ngày 14 và 15-8 sẽ nhập học vào ngày 19-8 tại Phòng công tác sinh viên (cơ sở quận Thủ Đức).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.