Điểm chuẩn giảm, nhiều ngành y dược vẫn thiếu chỉ tiêu

(PLO)- Nhiều trường đại học tiếp tục xét tuyển bổ sung các ngành điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh... dù điểm chuẩn giảm hơn so với năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ còn ba ngày nữa, thời hạn thí sinh trúng tuyển đợt 1 xác nhận nhập học vào các cơ sở đào tạo đại học (ĐH) sẽ kết thúc. Tính đến nay, qua thống kê chưa đầy đủ, cả nước có khoảng hơn 80 cơ sở đào tạo thông báo xét tuyển bổ sung. Trong đó có không ít các ngành đào tạo khối sức khỏe, dù đây là nhóm ngành có điểm chuẩn cao năm nay.

Cụ thể, theo thông báo của Khoa Y ĐH Quốc gia TP.HCM, Khoa đang cần tuyển bổ sung 160-170 chỉ tiêu ngành Điều dưỡng và 16-20 chỉ tiêu cho ngành Y học cổ truyền.

Khoa xét tuyển theo hai phương thức, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và phương thức kết hợp giữa điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM với học bạ THPT. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 1-10 đến ngày 9-10. Kết quả dự kiến công bố từ 12-10.

Khoa cũng lưu ý, các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm xét tuyển. Điểm trúng tuyển của các phương thức này không thấp hơn điểm trúng tuyển của các phương thức tương ứng trong đợt 1.

Được biết, trong đợt công bố vừa qua, điểm chuẩn của Khoa Y ĐH Quốc gia TP.HCM dao động từ 19 đến 26,45 điểm, giảm nhẹ so với năm 2021. Cụ thể như ngành năm nay cao nhất vẫn là Y khoa hệ chất lượng cao với 26,45 điểm, thấp hơn năm trước 0,7 điểm, hay như ngành Răng hàm mặt 26,1 điểm trong khi năm trước là 26,85.

Phụ huynh, thí sinh trúng tuyển Khoa Y ĐH Quốc gia TP.HCM đang được hướng dẫn làm thủ tục nhập học. Ảnh: K.Y.ĐHQG

Phụ huynh, thí sinh trúng tuyển Khoa Y ĐH Quốc gia TP.HCM đang được hướng dẫn làm thủ tục nhập học. Ảnh: K.Y.ĐHQG

Tương tự, một số trường tư tại TP.HCM cũng xét tuyển bổ sung cho nhiều ngành y dược. Như Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng vừa qua thông báo tuyển sinh đợt bổ sung cho cả 35 ngành theo hai phương thức là xét học bạ và kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thời gian nhận hồ sơ đến hết 17 giờ ngày 5-10. Trong đó, với xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành răng hàm mặt và y khoa có điểm sàn là 22, ngành y học cổ truyền và dược học 21 điểm. Các ngành điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm, kỹ thuật phục hồi chức năng và hộ sinh 19 điểm. Các ngành còn lại chung mức điểm sàn 15.

Còn Trường ĐH Văn Lang cũng tuyển bổ sung cho 50 ngành ĐH chính quy theo ba phương thức. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30-9. Trong đó, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, điểm nhận hồ sơ 16-21 điểm, cao nhất là ngành dược học với 21 điểm, hai ngành còn lại là Kỹ thuật xét nghiệm y học và Điều dưỡng với 19 điểm. Với phương thức xét học bạ THPT, nhóm ngành sức khỏe vẫn cao nhất khi Điều dưỡng lấy 24 điểm cho cả ba tổ hợp A00, B00, D07; hai ngành còn lại là Kỹ thuật xét nghiệm y học và Điều dưỡng với 19,5 điểm. Còn phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2022, dược học lấy từ 750 điểm, hai ngành còn lại là 700 điểm.

Tương tự, một số trường y dược khác cũng tuyển sinh bổ sung nhiều chỉ tiêu. Như Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định cần tuyển bổ sung 260 chỉ tiêu cho ngành Điều dưỡng và 160 sinh viên ngành Hộ sinh.

Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương cũng thông báo tuyển bổ sung 50 chỉ tiêu ngành Điều dưỡng, 10 chỉ tiêu ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Không chỉ có điểm chuẩn giảm hơn năm 2021 từ 0,6 đến 3 điểm mà Trường ĐH Y Dược Hải Phòng năm nay vẫn còn một số ngành thiếu chỉ tiêu, như ngành Điều dưỡng thiếu 40-60 chỉ tiêu so với ban đầu, ngành Y học dự phòng thiếu hơn 20 em.

Trường ĐH Y Dược của ĐH Huế cũng đã thông báo xét tuyển bổ sung cho các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học cùng tuyển 19 chỉ tiêu và ngành Y tế công cộng tuyển bổ sung 16 chỉ tiêu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.