Điểm chuẩn đánh giá năng lực Trường ĐH Kinh tế - Luật nhiều bất ngờ

(PLO)- Trường ĐH Kinh tế - Luật có 6 ngành/chuyên ngành có điểm trúng tuyển đánh giá năng lực trên 900 điểm, 29 ngành/chuyên ngành đào tạo trên 800 điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-7, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã chính thức công bố kết quả trúng tuyển có điều kiện các phương thức xét tuyển sớm ĐH chính quy năm 2024.

Chi tiết điểm chuẩn từng ngành như sau:

Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2024

Đánh giá kết quả có được, theo trường, có 25 hồ sơ ứng tuyển ở phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh ĐH của Bộ GD&ĐT.

Với phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi, tài năng của các trường THPT toàn quốc theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM, trường có 175 hồ sơ đăng ký xét tuyển với 441 nguyện vọng. Đây là các thí sinh thuộc nhóm 5 học sinh giỏi có điểm trung bình cộng học lực 3 năm THPT cao nhất trường. Kết quả, ngành đào tạo có điểm chuẩn cao nhất theo phương thức này là Marketing với 28.6 điểm (thang điểm 30).

Ở phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM, trường có 3.475 hồ sơ đăng ký xét tuyển với 9.931 nguyện vọng. Điểm xét tuyển của phương thức này là tổng điểm trung bình lớp 10, lớp 11, lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển do thí sinh đăng ký.

Năm 2024, tất cả các ngành/chuyên ngành của trường đều có điểm chuẩn từ 72.10 điểm trở lên (theo thang điểm 90). Điểm trúng tuyển bình quân của phương thức này là 81.66 (trung bình 9 điểm/môn).

Đáng chú ý nhất là phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Phía trường cho biết năm 2024, trường có 13.524 hồ sơ đăng ký xét tuyển với 31.361 nguyện vọng.

Trúng tuyển theo phương thức này là những thí sinh thuộc top 25% thí sinh có điểm cao nhất kỳ thi đánh giá năng lực.

danh-gia-nang-luc-diem-chuan-xet-tuyen-som (3).JPG
Thí sinh thi đánh giá năng lực năm 2024 của ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: P.A

Điểm trung bình đủ điều kiện trúng tuyển năm 2024 là 874, trong đó, điểm trung bình các ngành thuộc lĩnh vực Kinh tế là 863 điểm, lĩnh vực Kinh doanh là 890 điểm và lĩnh vực Luật là 849 điểm.

Năm 2024, thí sinh Nguyễn Anh Thịnh (Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành, Trà Vinh) đạt 1.043 điểm, là thí sinh có điểm đủ điều kiện trúng tuyển cao nhất vào ngành Kinh tế quốc tế (chuyên ngành Kinh tế đối ngoại).

Ngành đào tạo có điểm đủ điều kiện trúng tuyển cao nhất là Thương mại điện tử với mức 945 điểm. Trong 33 ngành/chuyên ngành đào tạo tại trường, có 6 ngành/chuyên ngành đào tạo điểm đủ điều kiện trúng tuyển trên 900 điểm, 29 ngành/chuyên ngành đào tạo trên 800 điểm.

Ở phương thức xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế, năm 2024, Trường ĐH Kinh tế - Luật nhận được 2.431 hồ sơ đăng ký xét tuyển với 7.583 nguyện vọng xét tuyển. Điểm chứng chỉ quốc tế cao nhất ở phương thức này là chứng chỉ IELTS 8.5, SAT 1.560. Số hồ sơ có chứng chỉ IELTS 7.0 trở lên nộp vào trường chiếm hơn 36% tổng số lượng hồ sơ xét tuyển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.