Dịch ngày càng nặng, Ấn Độ nhận tiền từ Hội Chữ thập đỏ TQ

(PLO)- Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục căng thẳng, Ấn Độ quyết định nhận 1 triệu USD và nhiều vật tư y tế quan trọng từ Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc.

Hãng tin Sputnik dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Sun Weidong cho biết Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc (RCSC) quyết định chuyển 1 triệu USD và thêm nhiều thiết bị y tế cho Ấn Độ nhằm chống lại đại dịch COVID-19 đang hoành hành ở quốc gia này.

Ấn Độ, quốc gia với hơn một tỉ dân, đã nhận được đợt viện trợ nhân đạo COVID-19 đầu tiên do RCSC tài trợ hôm 9-5, bao gồm 100 máy tạo oxy, 40 máy thở và các vật tư y tế khác trên một chuyến bay chở hàng từ Trung Quốc.

Đây được xem là một trong những đợt quyên góp vật tư y tế lớn nhất từ trước đến nay từ Trung Quốc.

"RCSC cũng quyết định hỗ trợ thêm 1 triệu USD tiền mặt cho Hội Chữ thập đỏ Ấn Độ thông qua Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) để giúp Ấn Độ chống lại dịch COVID19" - ông Weidong viết trên trang Twitter của mình.

Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc (RCSC) quyết định chuyển 1 triệu USD và thêm nhiều thiết bị y tế cho Ấn Độ. Ảnh: SPUTNIK

Trước đó, vào ngày 30-4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết giúp Ấn Độ đối phó với làn sóng dịch mới.

Một nguồn thạo tin tiết lộ chính quyền New Delhi đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về lời đề nghị trợ giúp của Trung Quốc.

Tuy nhiên, chính quyền New Delhi nói họ vẫn sẵn sàng nhận hỗ trợ từ các tổ chức xã hội và các công ty tư nhân ở Trung Quốc, một vài trong số đó cũng đang đóng góp vật tư y tế và gửi đến Hội Chữ thập đỏ Ấn Độ.

Ấn Độ, quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai trên thế giới, đã chứng kiến tốc độ lây nhiễm hàng ngày tăng đột biến kể từ giữa tháng 2, theo Sputnik.

Các trường hợp nhiễm mới ở Ấn Độ đã tăng hơn 400.000 ca trong ngày thứ tư liên tiếp vào ngày 9-5, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 22.296.414. Số bệnh nhân tử vong cũng đã tăng thêm 4.092 người trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết vì COVID-19 ở nước này lên 242.362 người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.