Dịch giảm, Mỹ tự tin chuẩn bị sự kiện lớn cho ngày quốc khánh

(PLO)- Mỹ “đã thành công ngoài kỳ vọng” trong việc đưa đất nước trở lại cuộc sống bình thường trước đại dịch COVID-19, hãng tin AFP dẫn tuyên bố lạc quan của Điều phối viên đội chống dịch COVID-19 của Nhà Trắng - ông Jeffrey Zients ngày 22-6.

Theo lời ông Zients, hiện tỉ lệ nhiễm ở Mỹ đã giảm mạnh và chuyện tụ tập đông người đã tiêm vaccine ngừa được xem là an toàn. Hiện trung bình mỗi ngày, Mỹ ghi nhận khoảng 10.000 ca nhiễm mới với khoảng 270 ca tử vong. Ông Zients cho biết Nhà Trắng đang chuẩn bị tổ chức một sự kiện tiệc tùng với sự tham gia của 1.000 quân nhân và nhân viên phản ứng nhanh để kỷ niệm ngày quốc khánh của Mỹ (4-7).

Tuy nhiên, ông Zients thừa nhận Mỹ sẽ không đạt được mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho 70% dân số trưởng thành (cả một và hai liều) vào thời điểm ngày 4-7 mà sẽ phải cần thêm vài tuần nữa.

Tính đến ngày 22-6, đã có 65,4% người trên 18 tuổi ở Mỹ được tiêm vaccine COVID-19 (các loại Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson), trong đó 56% đã được tiêm đủ hai liều vaccine ngừa COVID-19, theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ.

Vệ binh quốc gia tham gia tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại Mỹ.
Ảnh: FLICKR/CIDRAP

Tính trên toàn quốc, tốc độ tiêm chủng của Mỹ có dấu hiệu giảm dần từ tháng 4, sau khi đạt mức đỉnh tiêm 3,4 triệu liều/ngày. Mức thống kê gần nhất là tiêm được 850.000 liều/ngày.

Đây là diễn biến đáng ngại trong bối cảnh biến thể Delta đang lan nhanh nguy hiểm và chiếm khoảng 6% các ca nhiễm mới ở Mỹ. Biến thể Delta và các biến chủng khác của virus SARS-CoV-2 dễ truyền nhiễm hơn và làm bệnh tình nặng hơn ở những người chưa tiêm vaccine.

Dữ liệu nghiên cứu cho thấy ba tuần sau mũi tiêm đầu cả vaccine của AstraZeneca và của Pfizer/BioNTech chỉ có hiệu quả bảo vệ 33% trước biến thể Delta, tuy nhiên tỉ lệ này sau hai tuần tiêm mũi thứ hai là 88%. Vì thế, TS Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, khuyến cáo rằng người đã tiêm mũi đầu thì nhất định phải đi tiêm mũi hai, còn người nào chưa tiêm thì phải nhanh chóng đi tiêm ngay khi có thể.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.