Triều Tiên: Đối thoại với Mỹ không đi tới đâu, chỉ 'tốn thời gian'

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Son-gwon cho rằng đàm phán với Mỹ chỉ "tốn thời gian quý báu" nên Bình Nhưỡng thậm chí không xem xét tới việc đối thoại.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Son-gwon nói rằng Bình Nhưỡng không nghĩ tới chuyện nối lại liên lạc với Washington khi mà đối thoại với Mỹ chỉ là việc làm tốn thời gian, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 23-6, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết Bộ Ngoại giao Triều Tiên đồng tình với tuyên bố của bà Kim Jo-yong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un về những “phán đoán, phỏng đoán và kỳ vọng vội vàng” của Mỹ.

Bộ trưởng Ri nói rằng Bình Nhưỡng “thậm chí đang không cân nhắc khả năng có bất kỳ liên lạc nào với Mỹ, nói chi tới việc đang tiến hành (liên lạc với Mỹ), điều mà sẽ không đưa chúng tôi (tức Triều Tiên - PV) tới đâu cả mà chỉ tốn thời gian quý báu”. 

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Son-gwon. Ảnh: KOREA POOL

Tuyên bố của ông Ri được đưa ra sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 21-6 cho rằng quan điểm của ông Kim Jong-un nêu ra tại hội nghị của đảng Lao động Triều Tiên hồi tuần trước là “các dấu hiệu đáng quan tâm".

Trong cuộc họp hôm 18-6, ông Kim Jong-un đã “nhấn mạnh cần chuẩn bị sẵn sàng cho cả đối thoại và đối đầu, đặc biệt là chuẩn bị đầy đủ cho cuộc đối đầu để bảo vệ phẩm giá và lợi ích của đất nước”. Ngày 22-6, bà Kim Jo-yong đã cảnh báo Mỹ không nên kỳ vọng “sai lầm” về phát biểu của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Phân tích về các động thái này, 38 North - dự án theo dõi và phân tích các vấn đề liên quan tới Triều Tiên do Trung tâm Stimson (Mỹ) lập ra - cho rằng Bình Nhưỡng đang thể hiện rõ ràng rằng chính quyền này không có kế hoạch đối thoại ngay lập tức, “đặc biệt là khi không có điều gì đó cụ thể hơn từ Washington ngoài việc lặp đi lặp lại những phát biểu chính sách mơ hồ”.

Các chuyên gia của Trung tâm Stimson cho rằng phản ứng của Triều Tiên không phải là nói “không” với ý tưởng đối thoại mà cần được hiểu là Bình Nhưỡng từ chối đối thoại “vô nghĩa” nhưng các cuộc đàm phán “thực chất” với Mỹ vẫn có thể diễn ra. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.