Dịch COVID-19: 21 tỉnh thành điều chỉnh lịch học

(PLO)-  Tính đến chiều 7-5 đã có 21 địa phương trên cả nước điều chỉnh lịch học để phòng tránh dịch COVID-19.

Thời điểm này cơ bản học sinh (HS) đã hoàn thành chương trình năm học, đang chuẩn bị thi học kỳ II để kết thúc năm học theo khung thời gian của Bộ GD&ĐT (trước 31-5). 

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên tùy vào tình hình thực tiễn mà các địa phương cho HS tạm dừng đến trường toàn bộ hoặc chỉ một số khu vực.

Tại một số địa phương, dù HS các cấp tạm dừng đến trường nhưng HS khối 9 và 12 vẫn có thể tổ chức học trực tiếp để chuẩn bị cho các kỳ thi nếu đảm bảo được các yếu tố về phòng dịch như TP.HCM, Phú Thọ, Hà Tĩnh…

Dưới đây là danh sách tỉnh thành cho HS tạm dừng đến trường:

STT

Tỉnh/thành

Tạm dừng đến trường

Đi học lại

1.

TP.HCM

Từ ngày 10-5 (trừ lớp 9 và lớp 12)

Đến khi có thông báo mới

2

Nghệ An

 Thị xã Hoàng Mai: Từ ngày 7-5

Đến khi có thông báo mới

3

Hà Nam

Từ ngày 3-5

Ngày 10-5

4

Hà Nội

Từ ngày 4-5

Đến khi có thông báo mới

5

Yên Bái

Thị xã Nghĩa Lộ, TP Yên Bái, huyện Văn Chấn, Trấn Yên: Từ ngày 4-5

Ngày 10-5

6

Hưng Yên

Từ ngày 4-5

Đến khi có thông báo mới

7

Vĩnh Phúc

Từ ngày 4-5

Ngày 9-5

8

Lai Châu

Huyện Tân Uyên: Từ ngày 4-5

Ngày 7-5

9

Hà Tĩnh

- Trường mầm non và các trường đã hoàn thành kiểm tra học kỳ 2: Từ ngày 7-5 (trừ lớp 9, 12)

- Các trường còn lại kiểm tra cuối học kỳ trước ngày 8-5: Từ ngày 10-5 (trừ lớp 9,12)

Đến khi có thông báo mới

10

Phú Thọ

- Trường mầm non: Từ ngày 7-5

- Trường nào đã hoàn thành kiểm tra học kỳ 2 thì cho HS dừng đến trường.

- Trường nào chưa hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, sau khi kết thúc cho HS ngưng đến trường.

- Trừ lớp 9 và 12

Đến khi có thông báo mới

11

Quảng Ngãi

Từ ngày 6-5

Đến khi có thông báo mới

12

Bắc Giang

Từ ngày 4-5

Ngày 5-5

13

Đà Nẵng

Từ ngày 4-5

Đến khi có thông báo mới

14

Quảng Nam

- TP Hội An: Từ ngày 4-5

- Thị xã Điện Bàn, Đại Lộc, Núi Thành: Từ ngày 7-5

Đến khi có thông báo mới

15

Hải Dương

- Một số trường ở huyện Thanh Miện: Từ ngày 4-5

- Một số trường ở huyện Ninh Giang: Từ ngày 5-5

Đến khi có thông báo mới

16

Sóc Trăng

HS về từ các vùng đang có ca lây nhiễm trong cộng đồng: Từ ngày 4-5

Đến hết 14 ngày cách ly tại nhà

17

Thanh Hóa

 1.700 HS và giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi: Từ ngày 7-5

Đến khi có thông báo

18

Đồng Nai

HS TP Long Khánh, 6 xã thuộc huyện Xuân Lộc (Xuân Trường, Xuân Bắc, Xuân Tâm, Suối Cao, Xuân Thọ và thị trấn Gia Ray), một số trường huyện Cẩm Mỹ (trừ học sinh lớp 9): Từ ngày 5-5

Đến khi có thông báo mới

19

Lào Cai

Thị xã Sa Pa: Từ ngày 6-5

Ngày 10-5

20

Bắc Ninh

Từ ngày 6-5

Ngày 10-5

21

Thái Bình

Từ ngày 6-5

Đến khi có thông báo mới

Ngày 4-5, Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu các Sở GD&ĐT chủ động xây dựng các kịch bản, giải pháp, sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

Bộ GD&ĐT cũng khẳng định năm học sẽ kết thúc trước ngày 31-5 như kế hoạch đã ban hành trước đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.