Dịch Ấn Độ ngày càng nguy, sao ông Modi chưa quyết phong tỏa?

(PLO)- Không phải phong tỏa toàn quốc mà điều cần làm lúc này với Ấn Độ là cân bằng các ưu tiên để vạch ra chiến lược chống dịch COVID-19 phù hợp.

Dịch COVID-19 ở Ấn Độ ngày càng nguy ngập với số người nhiễm, người chết ngày sau cao hơn ngày trước. Chỉ trong ngày 8-5, nước này ghi nhận con số kỷ lục 4.092 người chết và gần 404.000 người nhiễm - những con số cao nhất với Ấn Độ và với bất kỳ quốc gia nào từ đầu dịch tới giờ. Tính đến ngày 10-5, Ấn Độ đã phát hiện 22,66 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 246.000 người đã chết, theo Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ.

Các công nhân nhập cư đổ xô rời khỏi thủ đô New Delhi sau khi
địa phương này áp đặt lệnh phong tỏa phòng dịch COVID-19 hồi tháng trước. Ảnh: QUARTZ

Phong tỏa chỉ là “lựa chọn sau cùng”

Hiện nhiều bang đã bị phong tỏa toàn bộ, nhiều bang phong tỏa một phần hoặc áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt khác, chính quyền New Delhi đang phải chịu áp lực ngày càng tăng về việc phong tỏa toàn quốc. Tháng trước, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã yêu cầu chính phủ phải đệ trình kế hoạch đối phó đại dịch. Các đảng đối lập cùng nhiều chuyên gia y tế trong và ngoài nước đang chỉ trích chính quyền Thủ tướng Narenda Modi, kêu gọi phong tỏa toàn quốc. Song tới lúc này chính quyền Thủ tướng Modi chỉ đang “thảo luận” phương án này, vẫn chủ trương rằng phong tỏa là “lựa chọn sau cùng”.

Có vẻ chủ trương của chính phủ Thủ tướng Modi có cơ sở khi đài ABC (Úc) chỉ ra rằng phong tỏa toàn quốc không phải là giải pháp duy nhất và hiệu quả giúp Ấn Độ đương đầu trước làn sóng COVID-19 thứ hai đang hoành hành. Và theo chuyên trang kinh tế Quartz (Ấn Độ), những gì đã xảy ra trong đợt phong tỏa năm ngoái đặt ra thách thức khiến ông Modi lần lữa tái áp đặt biện pháp này.

Theo Quartz, đợt phong tỏa toàn quốc vào mùa hè năm ngoái mà Ấn Độ đã áp dụng được xem là đợt phong tỏa “nghiêm ngặt nhất” mà một quốc gia từng áp dụng. Mọi cơ sở đều đóng cửa, từ nhà máy, công trường xây dựng, chợ đến cửa hàng bán lẻ…

Đợt phong tỏa kéo dài hai tháng đã gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể cho Ấn Độ. Quy mô kinh tế Ấn Độ trong quý II-2020 đã giảm 23% và chỉ phục hồi nhẹ sau khi phong tỏa được dỡ bỏ.

Lệnh phong tỏa không chỉ làm cho hàng triệu công nhân mất việc mà còn khiến họ mắc kẹt ở các TP trong tình trạng không còn nguồn thu nhập để nuôi sống gia đình. Điều này gây ra áp lực về cứu trợ thực phẩm cho người lao động và hỗ trợ đưa họ về quê.

Theo tờ The New York Times, kể từ ngày 1-5-2020, chính phủ Ấn Độ đã tổ chức 4.621 chuyến tàu đặc biệt đưa người lao động mắc kẹt ở các thành phố lớn về quê. Việc khám sàng lọc COVID-19 được thực hiện nhưng không phải ai cũng được xét nghiệm trước khi lên tàu, khiến lực lượng y tế dễ dàng bỏ lọt những ca nhiễm không triệu chứng. Trong khi đó, giãn cách xã hội trên tàu là điều không thực tế. Điều này vô tình đã gây ra các “chuyến tàu virus” làm dịch bệnh lây lan từ các đô thị về những vùng nông thôn vốn có nguồn lực y tế hạn chế hơn nhiều.

 

Đợt phong tỏa năm ngoái là một “thảm họa” đối với sinh kế của người dân.

Ông SHAHID JAMEEL, chuyên gia nghiên cứu virus,
đồng thời là quản lý một quỹ từ thiện y tế tại Ấn Độ

Cần có chiến lược tổng thể

Do số ca nhiễm và số trường hợp chuyển biến nặng liên tục tăng cao, các trung tâm y tế hết giường bệnh, khan hiếm máy trợ thở và ôxy y tế. Ở các TP lớn, hàng xe cấp cứu chở các ca nhiễm nối dài bên ngoài bệnh viện, nhiều bệnh nhân đã tử vong trước khi được nhập viện.

Chính quyền New Delhi buộc phải huy động mọi nguồn lực trong nước và kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, những hạn chế về vận tải - hậu cần và thủ tục đã khiến hàng hóa viện trợ mất một thời gian dài mới tới tay những cơ sở y tế đang gồng mình chống dịch.

Nhiều chuyên gia chia sẻ với tờ India Today rằng phong tỏa toàn quốc không phải yêu cầu bắt buộc đối với chính quyền New Delhi. Thay vào đó, Ấn Độ cần nghiên cứu kỹ lưỡng và vạch ra chiến lược tổng thể để chống dịch.

Nhà phân tích chính trị Ấn Độ Manisha Priyam cho rằng trong tình hình hiện tại, phong tỏa toàn quốc có thể trở nên vô nghĩa nếu New Delhi không giải quyết được bài toán về chăm sóc y tế cho các bệnh nhân COVID-19. Theo bà, chính quyền New Delhi cần giữ “vai trò hỗ trợ”, trong đó “trước hết và trên hết” là cung cấp ôxy cho các bang và giám sát việc phân bổ nguồn sản phẩm y tế này.

Giám đốc Quỹ Y tế công cộng Ấn Độ - ông Srinath Reddy cho rằng Ấn Độ nên có “chiến lược ngăn chặn dịch bệnh có điều phối trên toàn quốc”, có điều chỉnh phù hợp với từng bang. Theo đó, dù áp lệnh phong tỏa toàn quốc hay không, Ấn Độ vẫn cần tối ưu hóa các dịch vụ y tế, bao gồm việc xây dựng hệ thống thống nhất. Điều này sẽ đảm bảo dịch bệnh không tái bùng phát sau khi được kiểm soát.•

 

Phong tỏa có thể làm chậm hơn tiến độ tiêm vaccine

BS Vishal Rao - thành viên Đội đặc nhiệm chống COVID-19 của chính phủ Ấn Độ cảnh báo rằng việc phong tỏa có thể làm chậm tiến độ chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho toàn dân.

Hiện nay, chỉ khoảng 10% người dân Ấn Độ được tiêm ít nhất một mũi vaccine và chỉ 1/4 trong số này đã nhận đủ hai mũi. Nước này vẫn chật vật để tìm đủ nguồn cung vaccine đáp ứng nhu cầu trong nước.

Quartz cảnh báo rằng với tiến độ tiêm chủng đang có chiều hướng chậm lại và cứ đà này thì tới tháng 2-2022, chỉ khoảng 20% dân số Ấn Độ được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.