Đi khám bệnh không cần thẻ BHYT: Tiện lợi và những lưu ý

(PLO)- Dùng ứng dụng VssID đi khám bệnh bảo hiểm y tế giúp làm thủ tục khám chữa bệnh nhanh chóng, tránh tiếp xúc lâu...

Từ ngày 1-6 đến nay, người dân trên toàn quốc đã được sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID khi đi khám chữa bệnh (KCB) thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong KCB phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành BHXH. Theo đó, người sử dụng thẻ không lo mất, quên thẻ BHYT khi đi KCB. Đồng thời, việc này giúp người dân hạn chế đi lại, không phải giao dịch trực tiếp với cơ quan BHXH đối với các hoạt động liên quan tới thẻ BHYT giấy trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

BV Nhân dân Gia Định đang làm thủ tục đăng ký khám chữa bệnh
cho bệnh nhân thông qua ứng dụng VssID.  Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Không mang theo thẻ vẫn được khám BHYT

Chị Thanh Hồng (quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết cách đây một tháng, chị được người quen hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID. Mới đây chị đã sử dụng ứng dụng VssID để đi KCB, không cần mang theo thẻ BHYT giấy như lâu nay. Nhờ có ứng dụng này, chị không chỉ biết được quá trình tham gia BHXH, BHYT mà còn biết được cả lịch sử đi KCB BHYT của mình trước đó.

“Tôi là người hay quên trước quên sau, trước đây khi đi khám bệnh lúc thì quên mang thẻ BHYT, lúc quên mang CMND. Lúc ấy, tôi phải mất thời gian chạy về nhà lấy. Nay chỉ cần lấy điện thoại, mở ứng dụng VssID lên cho nhân viên y tế kiểm tra, kèm theo thẻ CCCD thì được khám BHYT ngay” - chị Hồng nói.

Anh Trần Văn Dũng (quận Phú Nhuận, TP.HCM) chia sẻ: “Vừa rồi tôi bị thất lạc thẻ BHYT và cũng đang trong thời gian dịch bệnh nên tôi chưa đến cơ quan bảo hiểm để xin cấp lại. Mới đây tôi bị bệnh, phải vào bệnh viện (BV) khám. Ban đầu tôi xác định là sẽ khám bệnh không dùng thẻ BHYT nhưng khi làm thủ tục thì được nhân viên BV hỏi tôi có bảo hiểm không và có cài ứng dụng VssID không. Thật may, tôi đã cài từ trước. Mở ứng dụng này lên, nhân viên y tế chỉ quét mã trên điện thoại là được, không cần đến thẻ BHYT giấy như trước đây”.

Nên cài ứng dụng trước

Việc sử dụng hình ảnh BHYT trên ứng dụng VssID khi đi KCB không chỉ thuận tiện cho người dân mà còn giúp các cơ sở KCB thực hiện nhanh các thủ tục tiếp nhận bệnh nhân.

Trao đổi với PV, một đại diện BV Nhân dân Gia Định cho biết từ ngày 6-4, BV đã có kế hoạch triển khai hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID cho nhân viên y tế. Đến nay, BV đã tổ chức tiếp nhận các trường hợp dùng ứng dụng này khi đi KCB tại BV. BV cũng có đăng tải thông tin hướng dẫn cài đặt trên website, fanpage và hệ thống màn hình chờ khu khám bệnh của BV để người dân đến khám được biết.

“Quá trình thực hiện kiểm tra thẻ BHYT trên ứng dụng của người đến khám tại BV đến nay diễn ra rất thuận lợi. Thông tin trên thẻ dễ nhìn, rõ ràng, không bị mờ và lem như thẻ BHYT giấy. Qua đó giúp bộ phận tiếp nhận kiểm tra thông tin người bệnh rất nhanh chóng” - đại diện BV Nhân dân Gia Định cho biết.

BV đa khoa Sài Gòn những ngày qua cũng đã tiếp nhận bệnh nhân đến đăng ký KCB qua hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID.

BS Nguyễn Khắc Vui, Phó Giám đốc BV đa khoa Sài Gòn, cho biết: “Việc dùng ứng dụng VssID khi đăng ký KCB được thực hiện nhanh chóng, hạn chế tiếp xúc lâu giữa bệnh nhân và nhân viên y tế nên cũng giúp phòng chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, những người đăng ký KCB BHYT qua ứng dụng VssID cần phải có điện thoại thông minh để cài đặt ứng dụng. Việc cài đặt này nên thực hiện ở nhà trước khi đi khám bệnh để khỏi mất thời gian chờ đợi, ùn ứ tại khu vực làm thủ tục khám bệnh” - BS Vui chia sẻ.

Vậy với người không sử dụng điện thoại thông minh thì quy trình khám BHYT được thực hiện ra sao? Cơ quan BHXH cho biết người không có điện thoại thông minh vẫn được đảm bảo quyền lợi BHYT, khi đi KCB thì dùng thẻ BHYT bằng giấy để làm thủ tục. Đương nhiên là thủ tục sẽ lâu hơn và không thuận tiện bằng dùng ứng dụng VssID.

Vẫn cần giấy tờ tùy thân có ảnh khi dùng ứng dụng VssID

Vừa qua, cơ quan BHXH TP.HCM đã có công văn hướng dẫn các cơ sở KCB trên địa bàn TP về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để KCB BHYT.

Theo đó, từ ngày 1-6, người bệnh đến KCB được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy. Cơ sở KCB phải kiểm tra và đối chiếu kỹ các thông tin trên thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh của người bệnh như trường hợp sử dụng thẻ BHYT giấy.

Cơ sở KCB sử dụng đầu đọc để quét mã QR hoặc ghi trực tiếp số thẻ BHYT trên ứng dụng VssID (trường hợp cơ sở không có đầu đọc).

Bà NGUYỄN THỊ THU HẰNGPhó Giám đốc BHXH TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.