Đi du lịch kết hợp trồng rừng tại đảo ngọc Phú Quốc

(PL0)- Du khách có thể tự tay trồng 1- 2 cây rừng và treo tên mình lên đó để ghi dấu kỷ niệm với hòn đảo xinh đẹp này.

 “Ngành du lịch Phú Quốc (Kiên Giang) trong những năm gần đây đã phát triển khá nóng. Khách du lịch có lưu trú từ 328.000 lượt năm 2010, đến năm 2015 tăng lên hơn một triệu lượt khách. Uớc tính đến cuối năm nay sẽ đạt khoảng 1,4 triệu lượt khách”.

Đây là thông tin được ông Mai Văn Huỳnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết tại lễ phát động Đề án du lịch xanh Phú Quốc do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Sở du lịch Kiên Giang vừa tổ chức.  Mục tiêu của chương trình này là mọi người cùng chung tay khôi phục, làm giàu rừng để chuyến du lịch của du khách thêm ý nghĩa.

Ông Huỳnh nhận định cơ sở vật chất du lịch và lượng khách đến du lịch tại Phú Quốc sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Sự phát triển này là một tín hiệu tốt nhưng bên cạnh đó cũng đặt ra thách thức lớn trong quản lí, đầu tư phát triển, đặc biệt là vấn đề bảo vệ tốt môi trường sinh thái của Phú Quốc để phát triển du lịch bền vững.

“Du lịch xanh là loại hình du lịch dựa vào tự nhiên và văn hóa, có giáo dục môi trường, đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững, có sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. Qua đó góp phần bảo tồn tự nhiên bảo vệ đa dạng sinh học.

Loại hình này phát triển nhanh chóng ở các nước, đặc biệt thu hút du khách, nhất là những du khách có nhu cầu nghỉ dưỡng và trải nghiệm”, ông Huỳnh cho biết.

Thứ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đánh giá cao đề án này và cho rằng càng có ý nghĩa hơn khi năm 2017 Việt Nam đăng cai hội nghị APEC - diễn đàn của 21 nền kinh tế của các nước châu Á - Thái Bình Dương. Trong chuỗi hội nghị APEC có hội nghị bàn tròn bộ trưởng du lịch của 21 nước thành viên, lấy chủ đề là du lịch xanh. Với thông điệp trên, đề án là tiền đề, chất liệu cho hội nghị sắp tới.

“Năm 2015 du lịch đóng góp gián tiếp 18% cho tăng trưởng GDP. Để du lịch thành nền kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững không có cách nào tốt nhất là phát triển du lịch xanh”, ông Ái nhấn mạnh.

Dịp này, tại Vườn quốc gia Phú Quốc, các đại biểu đề xuất thử nghiệm xây dựng tour du lịch sinh thái “trồng cây bổ sung cho rừng nghèo”. Ý tưởng tour du lịch trồng cây hứa hẹn nhiều tiềm năng, bởi du khách có thể kết hợp tham quan một số khu vực trong phạm vi Vườn quốc gia  Phú Quốc. Đồng thời với một khoản chi phí phù hợp, du khách có thể tự tay trồng 1- 2 cây rừng và treo tên mình lên đó để ghi dấu kỷ niệm với hòn đảo xinh đẹp này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.