Di dời nhà lầu ven sông, quận Thủ Đức nói gì?

(PLO)- Trường hợp hộ dân cương quyết không di dời, UBND quận sẽ xin ý kiến UBND TP thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Đất ven sông Sài Gòn thuộc phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) có 27 hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở phải di dời khẩn cấp theo chỉ đạo của UBND TP tại Văn bản số 5727/UBND-KT ngày 13-9-2017 về đẩy nhanh tiến độ xử lý các vị trí nguy cơ sạt lở trên địa bàn TP.

Các hộ được chia làm hai đối tượng gồm: 13 trường hợp có nhà xây dựng hoàn toàn trên sông (đối tượng 1) và 14 trường hợp có nhà, đất hợp lệ, hợp pháp (đối tượng 2).

Hẻm 58 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức hiện có những căn nhà cao tầng thuộc diện di dời khẩn cấp. Ảnh: ĐÀO TRANG

Hiện nay, UBND quận Thủ Đức đang hoàn thiện phương án di dời trình TP phê duyệt đối với 13 trường hợp thuộc đối tượng 1 và đang thực hiện các thủ tục để lập dự án theo quy định đối với 63 trường hợp (có 14 hộ nằm trong tổng số 27 hộ phải di dời khẩn cấp theo chỉ đạo của UBND TP) thuộc đối tượng 2.

Bên cạnh đó, quận đã tổ chức buổi tiếp xúc, vận động được 13 trường hợp thuộc đối tượng 1 di dời khẩn cấp người và tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở nguy hiểm. 14 trường hợp có nhà đất hợp lệ, hợp pháp, quận đã chỉ đạo phường Hiệp Bình Chánh phối hợp với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận tuyên truyền, vận động các hộ dân di dời nhưng các trường hợp này vẫn chưa chấp hành.

Trước đó, trong tháng 10-2017, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp với các đơn vị có liên quan đã tiếp xúc, phổ biến về chính sách hỗ trợ, di dời đối với các trường hợp này. Cụ thể là chi trả chi phí hỗ trợ di dời 20.000.000 đồng/hộ để ổn định trong thời gian tạm cư.

Riêng đối với 14 hộ có nhà đất hợp lệ, hợp pháp có đơn kiến nghị được ở lại với lý do nhà xây dựng kiên cố, đã sử dụng từ trước đến nay nhưng không có sự cố gì xảy ra, nếu có sự cố các hộ cam kết chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, một số hộ có ý kiến yêu cầu phải có quyết định thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ theo đúng trình tự thủ tục nên chưa đồng ý di dời. Quận đang tiếp tục vận động, trường hợp hộ dân vẫn cương quyết không di dời, quận sẽ báo cáo UBND TP thực hiện các biện pháp cưỡng chế di dời theo quy định.

Song song với việc vận động các hộ di dời, UBND quận cũng đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự án, thủ tục thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15-5-2015 của UBND TP để trình UBND TP xem xét, phê duyệt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.