Đi bỏ phiếu, cử tri "check-in" ở đâu để không vi phạm pháp luật?

(PLO)- Cử tri đi bầu cử được dùng điện thoại quay phim, chụp hình tại khu vực ngoài phòng bỏ phiếu và những điều cần biết để tránh rắc rối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Ủy ban bầu cử và UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn về việc thực hiện quy định quay phim, chụp hình tại khu vực bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

bau-cu.jpg
Cử tri dân tộc Chăm tại Bình Thuận đi bầu cử đại biểu Quốc hội trước đây. Ảnh PN.

Theo đó, việc quay phim, chụp hình của cử tri phải tuân thủ đúng quy định tại Thông tư số 21/2025/TT-BNV ngày 12-10-2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử.

Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu các địa phương niêm yết công khai và thông báo rộng rãi đến cử tri quy định về việc quay phim, chụp hình tại khu vực bỏ phiếu.

Theo quy định, cử tri có quyền quay phim, chụp hình ở phía ngoài phòng bỏ phiếu khi tham gia thực hiện quyền bầu cử của mình. Tuy nhiên, việc này phải được thực hiện với thiện chí, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tổ bầu cử, không cản trở việc bỏ phiếu của cử tri khác và không vi phạm nội quy phòng bỏ phiếu.

Trường hợp muốn quay phim, chụp hình bên trong phòng bỏ phiếu, cử tri chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Tổ trưởng Tổ bầu cử, đồng thời phải bảo đảm không làm lộ thông tin về việc bỏ phiếu của các cử tri khác.

Nếu việc quay phim, chụp hình gây ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử, Tổ trưởng Tổ bầu cử có quyền yêu cầu dừng ngay việc quay phim, chụp hình tại khu vực bỏ phiếu và phòng bỏ phiếu.

Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng yêu cầu các Tổ bầu cử thực hiện nghiêm trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự tại điểm bỏ phiếu.

Theo quy định, Tổ trưởng Tổ bầu cử phải phân công thành viên luân phiên trực bảo vệ địa điểm bỏ phiếu cả ngày lẫn đêm, trước, trong và cho đến khi kết thúc việc bỏ phiếu.

Đồng thời, không để những người không có nhiệm vụ (trừ cử tri) vào phòng bỏ phiếu. Các vật dụng nguy hiểm như vũ khí, chất nổ, vật dễ cháy, cũng như các tài liệu, băng rôn, khẩu hiệu có nội dung xấu độc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước… không được mang vào khu vực bỏ phiếu.

Trong trường hợp phát sinh tình huống bất thường làm gián đoạn việc bỏ phiếu, Tổ trưởng và các thành viên Tổ bầu cử phải nhanh chóng hội ý để xử lý. Nếu vượt quá thẩm quyền, Tổ bầu cử phải tạm dừng việc bỏ phiếu, niêm phong và bảo quản hòm phiếu, phiếu bầu cùng các tài liệu liên quan, đồng thời báo cáo Ban bầu cử để có phương án giải quyết.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng cũng nhấn mạnh, mọi hành vi lợi dụng việc quay phim, chụp hình để gây cản trở hoạt động bầu cử hoặc vi phạm nội quy phòng bỏ phiếu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.