ĐHQG TP.HCM sẽ thí điểm thi đánh giá năng lực

(PLO)- Thông tin này được ĐH Quốc gia TP.HCM đưa ra bàn thảo tại cuộc họp tổng kết công tác xét tuyển năm 2016 và dự kiến phương thức tuyển sinh năm 2017 diễn ra chiều 20-12. 

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học năm 2016.

TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, thông tin năm 2017 ĐH Quốc gia TP.HCM chưa tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực trong toàn hệ thống mà chỉ triển khai thí điểm tại một số trường thành viên. Chỉ tiêu dự kiến để xét tuyển kết quả kỳ thi này tối đa 20% cho các ngành áp dụng thi đánh giá năng lực.

Theo ông Nghĩa, kỳ thi này không phải là điều kiện tiên quyết để xét tuyển vào các trường thành viên mà chỉ thêm cơ hội xét tuyển cho thí sinh bên cạnh phương thức xét tuyển truyền thống. 

Dự kiến kỳ thi này được tổ chức sau kỳ thi THPT quốc gia khoảng 10 ngày, thí sinh có thể thực hiện xét tuyển vào ĐH Quốc gia TP.HCM bằng nhiều phương thức nhưng vẫn phải đảm bảo điều kiện sơ tuyển tối thiểu về điểm học bạ. "ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ sớm công bố những trường nào có thêm phương thức xét tuyển bằng thi đánh giá năng lực trong thời gian tới" - ông Nghĩa nói.

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết cấu trúc bài thi này gồm phần tự luận (thi 30 phút) và 100 câu trắc nghiệm (thi 150 phút), nội dung đánh giá năng lực tiếng Việt, năng lực tiếng Anh, tư duy logic và năng lực giải quyết vấn đề về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội...

Bên cạnh phương thức thi đánh giá năng lực, các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tuyển các tổ hợp môn xét tuyển kỳ thi THPT quốc gia như năm 2016. Riêng Trường ĐH Kinh tế-Luật dự kiến sẽ có thêm tổ hợp mới là toán, ngoại ngữ và điểm chia trung bình của bài thi khoa học tự nhiên.

Điều kiện chung của phương án tuyển sinh vào ĐH Quốc gia TP.HCM là tốt nghiệp THPT; có điểm trung bình cộng các điểm trung bình ba năm (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) từ 6,5 trở lên đối với trình độ đại học, từ 6,0 trở lên đối với trình độ cao đẳng. Dự kiến tổng chỉ tiêu tuyển sinh của đại học này trong năm 2017 khoảng 13.000.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.