ĐHQG Hà Nội sử dụng nhiều hình thức xét tuyển năm 2019

(PL)- Ngày 4-1, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội đã chính thức công bố trên trang thông tin điện tử phương án tuyển sinh năm 2019. 

Ngoài xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và của trường, năm nay trường dự kiến tuyển 9.000 chỉ tiêu theo nhiều phương thức xét tuyển khác nhau.

Thứ nhất là nhóm thí sinh có kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Thứ hai là nhóm thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm khảo thí ĐH Cambridge (Anh) với kết quả ba môn phù hợp yêu cầu của ngành đào tạo tương ứng, trong đó ít nhất một trong hai môn toán, ngữ văn mức điểm tối thiểu mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range > 60).

Nhóm thứ ba là nhóm thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Mỹ) đạt điểm từ 1.100/1.600 hoặc 1.450/2.400 trở lên (còn giá trị sử dụng trong khoảng thời gian hai năm kể từ ngày dự thi). Thứ tư là nhóm thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (còn hạn sử dụng hai năm kể từ ngày dự thi). Đồng thời, thí sinh phải có tổng điểm hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm.

ĐHQG Hà Nội xét tuyển hai đợt, đợt 1 dự kiến từ ngày 10 đến hết 31-7 với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và từ ngày 10-7 đến 31-8 đối với thí sinh sử dụng phương thức khác. Đợt bổ sung dự kiến từ ngày 13-8. Riêng với các chương trình đào tạo tài năng, chuẩn quốc tế, chất lượng cao, thí sinh được xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia hoặc các nguồn tuyển khác theo yêu cầu riêng của từng chương trình.

Ngoài ra, thí sinh trúng tuyển vào các đơn vị đào tạo của ĐHQG Hà Nội có nguyện vọng theo học các hệ chất lượng cao, tài năng, chuẩn quốc tế phải đạt điểm trúng tuyển vào chương trình tương ứng kể trên theo khối thi xét tuyển tương ứng. Điểm đăng ký dự tuyển vào các chương trình này do hội đồng tuyển sinh quy định, tối thiểu phải bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển vào chương trình chuẩn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.