ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Y Dược TP.HCM công bố điểm sàn

(PLO)- Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Y Dược TP.HCM vừa công bố điểm sàn xét tuyển ĐH từ kết quả thi THPT quốc gia.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Theo đó, trường áp dụng mức điểm nhận hồ sơ tối thiểu cho học sinh TP.HCM và các địa phương khác. Cụ thể có hai mức điểm xét tuyển khác nhau tùy theo ngành 16 và 18 điểm. Tổ hợp xét tuyển B00 (toán - hóa - sinh) dùng chung cho tất cả ngành. Trong đó, ngành y khoa trường nhận hồ sơ từ mức 18 điểm.

Trong trường hợp đồng điểm, trường sẽ sử dụng tiêu chuẩn phụ theo thứ tự điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn ngoại ngữ theo quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 và điểm trung bình chung lớp 12 THPT.

Riêng ngành khúc xạ nhãn khoa, điểm kỳ thi THPT quốc gia môn Anh văn đạt từ điểm 6 trở lên mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển chính thức (vì phải học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh do giảng viên người Úc trực tiếp giảng dạy).

Năm 2018, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch không có thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng do vậy chỉ tiêu vẫn giữ nguyên.

Trường ĐH Y Dược TP.HCM

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Y Dược TP.HCM đã công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển. Theo đó, điểm nhận hồ sơ ba ngành (y khoa, răng hàm mặt và dược học) là 21 điểm.

Các ngành nhận hồ sơ từ 18 điểm gồm: y học dự phòng, y học cổ truyền, điều dưỡng, điều dưỡng chuyên ngành hộ sinh, điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, dinh dưỡng, y tế công cộng.

Đây là tổng điểm thi ba môn toán, sinh, hóa (không nhân hệ số, không làm tròn), chưa tính ưu tiên.

Điểm trúng tuyển được tính từ trên xuống, trong trường hợp đồng điểm sẽ áp dụng tiêu chí phụ. Trong đó tiêu chí phụ thứ nhất là điểm môn ngoại ngữ (tiếng Anh) trong kỳ thi THPT. Các thí sinh không có điểm thi môn ngoại ngữ sẽ không được xét tuyển ở bước này. Thí sinh được miễn thi bài thi môn ngoại ngữ được tính 10 điểm. 

Tiêu chí phụ thứ hai là đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ do mỗi trường đã thông báo, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.