ĐH Thủ Dầu Một đang xem xét trả lại 37 tỉ đồng lạm thu cho sinh viên

(PLO)- Sau khi báo chí phản ánh, Trường ĐH Thủ Dầu Một đã có động thái xem xét trả lại tiền cho sinh viên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-10, trả lời báo chí, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo trường Đại học (ĐH) Thủ Dầu Một xem xét trả lại số tiền 37 tỉ đồng thu sai quy định trong 2 năm học.

ĐH Thủ dầu Một
Sau khi báo chí phản ánh, Trường ĐH Thủ Dầu Một đã có động thái xem xét trả lại tiền cho sinh viên.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, việc này đang được rà soát cẩn trọng vì liên quan đến ngân sách và kết luận kiểm toán. Vị lãnh đạo này cũng khẳng định điều quan trọng là đảm bảo quyền lợi chính đáng của sinh viên, học viên.

Theo ghi nhận của PLO, sau khi báo chí phản ánh và có chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương thì trường ĐH Thủ Dầu Một đã có động thái xem xét hoàn trả lại học phí thu sai quy định của sinh viên, học viên. Tuy nhiên việc này sẽ chờ nghị quyết chính thức của hội đồng trường.

Theo giải thích của trường ĐH Thủ Dầu Một, cuối năm 2022, kiểm toán nhà nước có kết luận và yêu cầu trường thực hiện kết luận đảm bảo tiến độ trước ngày 31-3-2023. Để đảm bảo tiến độ nên trường đã nộp số tiền hơn 37 tỉ đồng thu sai quy định vào ngân sách.

Đại diện trường ĐH Thủ Dầu Một cho biết vào thời điểm đó việc hoàn trả học phí thu thu sai quy định của sinh viên, học viên rất khó thực hiện vì phải đảm bảo tiến độ yêu cầu của kiểm toán nhà nước. Bên cạnh đó, một số sinh viên, học viên đã tốt nghiệp ra trường.

Trước đó, kiểm toán nhà nước đã tiến hành kiểm toán tại trường ĐH Thủ Dầu Một giai đoạn 2015-2021 và phát hiện trường ĐH Thủ Dầu Một thu sai quy định hơn 37 tỉ đồng. Cụ thể, trường đã thu học phí năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022 cao hơn mức trần quy định.

Năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022, trường chưa tự chủ tài chính, do đó mức thu học phí được thực hiện theo quy định của nhà nước là Nghị định số 86/2015 và Quyết định số 28/2016 của UBND tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, trường lại thu học phí của các tín chỉ thực hành cao hơn 1,5 lần so với tín chỉ lý thuyết.

Việc thu như vậy theo giải thích của trường là do phần thực hành tiêu hao nhiều vật tư, thiết bị thực hành… kinh phí học thực hành là rất cao. Chính vì thế Ban giám hiệu đã đề xuất Hội đồng trường thu học phí tín chỉ thực hành cao hơn 1,5 lần so với tín chỉ lý thuyết.

Trường ĐH Thủ Dầu Một cũng thừa nhận nguyên nhân dẫn đến việc này là chưa thống nhất trong cách hiểu và vận dụng các quy định của nhà nước vào việc tính đơn giá thu học phí.

Sau sự việc này, kiểm toán nhà nước kiến nghị yêu cầu Trường ĐH Thủ Dầu Một trả lại tiền cho sinh viên (nếu không trả lại được thì nộp vào ngân sách nhà nước).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.