ĐH Sài Gòn không tuyển TS dị tật, nói lắp vào ngành giáo viên

(PLO) - Theo đề án tuyển sinh năm 2019 vừa được Trường ĐH Sài Gòn công bố, năm 2019 trường sẽ tuyển 4.000 chỉ tiêu hệ ĐH chính quy cho 36 ngành học.

Trong 13 ngành đào tạo giáo viên, chỉ tiêu nhiều nhất vẫn là ngành sư phạm tiểu học, sư phạm mầm non và sư phạm tiếng anh với 150 chỉ tiêu/ngành.

Về phương thức xét tuyển, trường chỉ dùng phương thức lấy kết quả từ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Trường cũng không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ theo quy định tại quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

Riêng các ngành về sư phạm thanh nhạc, mỹ thuật, sư phạm tiểu học và mầm non sẽ có thêm phần thi năng khiếu, dự kiến tổ chức thi từ ngày 3-7 đến ngày 5-7-2019.

Chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển của từng ngành như sau:

Trường cũng lưu ý, đối với các nhóm ngành đào tạo giáo viên, trường sẽ bổ sung điều kiện đăng ký xét tuyển sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH theo kết quả thi THPT Quốc gia. Trường không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp vào các ngành đào tạo giáo viên.

Được biết, học phí năm học 2019-2020 với các nhóm ngành ngoài sư phạm trung bình 1.000.000 đồng/tháng/sinh viên; học phí chương trình chất lượng cao là 27 triệu đồng/sinh viên/năm. Riêng các nhóm ngành đào tạo giáo viên vẫn miễn học phí theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.