ĐH Quốc gia TP.HCM vào top 801-1.000 các ĐH tốt nhất thế giới

(PLO)- Thứ hạng cao nhất của ĐH Quốc gia TP.HCM là tiêu chí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (employment outcomes), giữ vị trí 378 thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM, rạng sáng 9-6, Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) Anh quốc đã công bố kết quả xếp hạng các đại học trên thế giới năm 2023.

Theo đó, ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp tục thuộc top 801-1.000 các đại học tốt nhất thế thế giới.

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo của ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết năm nay QS còn xếp hạng các đơn vị theo từng tiêu chí.

Trong đó thứ hạng cao nhất của ĐH Quốc gia TP.HCM là tiêu chí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (employment outcomes) giữ vị trí 378 thế giới, kế đến là tiêu chí danh tiếng với đồng cấp học thuật hạng 408, và danh tiếng với nhà tuyển dụng hạng 491, các tiêu chí còn lại đều thuộc top 601+.

Kết quả xếp hạng của ĐH Quốc gia TP.HCM theo QS World 2023.

Kết quả xếp hạng của ĐH Quốc gia TP.HCM theo QS World 2023.

Được biết, năm nay, QS tiếp tục mở rộng quy mô tham gia của các cơ sở giáo dục đại học toàn cầu với 1.422 đại học được xếp hạng, tăng 122 trường so với năm 2022. Ngoài 6 tiêu chí xếp hạng theo thông lệ là danh tiếng với đồng cấp học thuật, danh tiếng với nhà tuyển dụng, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, trích dẫn bài báo, tỷ lệ giảng viên quốc tế và tỷ lệ sinh viên quốc tế, bảng xếp hạng này còn tăng thêm hai tiêu chí xếp hạng mới là mạng lưới nghiên cứu quốc tế (international research network) và việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (employment outcomes).

Ông Chính đánh giá: “Đối với hai tiêu chí mới được QS bổ, ĐH Quốc gia TP.HCM đang có lợi thế lớn với kết quả khá cao là 43.9/100 điểm và 33.6/100 điểm. Đây là thế mạnh của ĐH Quốc gia TP.HCM và cũng là tiêu chí quan trọng của bảng xếp hạng QS World, QS Asia và QS Graduate Employability Ranking”.

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, cũng trong năm nay, ĐH này đã được QS vinh danh là một trong những đại học hàng đầu thế giới với 7 ngành học đạt vị trí cao. Trong đó, 6/7 ngành học được đánh giá đứng đầu Việt Nam, gồm Ngôn ngữ học, ngành Kỹ thuật Điện và Điện, Kỹ thuật - Hoá học, Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin, Toán học và ngành Hoá học. Đặc biệt, ngành Kỹ thuật Dầu khí của ĐH Quốc gia TP.HCM không chỉ đứng đầu Việt Nam mà còn đạt top 51-100 thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.