ĐH Quốc gia TP.HCM ưu tiên xét tuyển học sinh của những trường THPT nào?

(PLO)- Thời gian thí sinh đăng ký xét tuyển từ 25-5 đến 15-6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố kế hoạch tuyển sinh theo phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định riêng của ĐH này năm 2022.

Theo đó, năm nay, ĐH này sẽ dành tối đa 20% tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành để xét tuyển cho phương thức ưu tiên theo quy định riêng của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Cụ thể, đối tượng là những học sinh thuộc 149 trường THPT trên cả nước. Tring đó, 83 trường chuyên, năng khiếu và 66 trường THP theo tiếu hcis của ĐHQG TP.HCM. Cụ thể như sau:

Điều kiện đăng ký sẽ theo quy định của từng đơn vị thành viên viên/trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM. Gồm: Bảy trường đại học là Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH KHXH&NV, Trường ĐH Bách Khoa, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế Luật, Trường ĐH An Giang và một Khoa Y.

Đặc biệt, điểm mới năm nay là thí sinh sẽ không bị giới hạn số nguyện vọng đăng ký và không giới hạn số đơn vị (nhưng có phân biệt thứ tự nguyện vọng).

Thời gian thí sinh đăng ký xét tuyển từ 25-5 đến 15-6. Thí sinh sẽ đăng ký theo cả hình thức trực tuyến lẫn trực tiếp tại đơn vị xét tuyển.

Nộp bộ hồ sơ giấy, bao gồm:

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển được in từ hệ thống đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin.

- Các hồ sơ yêu cầu đính kèm tương ứng cho từng đơn vị tham khảo điều kiện đăng ký xét tuyển do Hội đồng tuyển sinh các đơn vị quy định.

ĐH Quốc gia TP.HCM cũng lưu ý, số lượng bộ hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tương ứng với số lượng đơn vị đã đăng ký. Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào đơn vị nào thì nộp hồ sơ tại đơn vị đó. Thí sinh nộp bộ hồ sơ đăng ký ưu tiên trực tiếp tại đơn vị hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ của các đơn vị.

Công tác xét tuyển sẽ được ĐH Quốc gia TP.HCM hiện lọc ảo, xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển dự kiến trước ngày 30-6.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.