ĐH Quốc gia TP.HCM tuyển thẳng HS giỏi từ những trường nào?

(PLO) – Có đến 20 trường THPT thuộc TP.HCM trong danh sách 132 trường trên cả nước được ĐH Quốc gia TP.HCM ưu tiên tuyển thẳng học sinh giỏi với chỉ tiêu tối đa 15%. 

Cụ thể, TP.HCM có 2 trường chuyên là Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa; 2 trường có lớp chuyên là Nguyễn Thượng Hiền và Gia Định. Ngoài ra, có 14 trường THPT trên địa bàn TP, đáng chú ý, những trường ở các quận ngoại thành như THPT Nguyễn Hữu Huân (quận Thủ Đức), THPT Nguyễn Hữa Cầu (huyện Hóc Môn), THPT Nguyễn Công Trứ (Quận Gò Vấp)... Đặc biệt, trường dân lập THCS - THPT Nguyễn Khuyến cũng có tên trong danh sách này. 

Cụ thể, trong 132 trường có 8 trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc các trường ĐH; 74 trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc các tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó là 50 trường THPT thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất trong các năm 2016, 2017, 2018.

Danh sách chi tiết như sau:

Được biết, đây là một trong những phương thức tuyển sinh vào các đơn vị thuộc ĐH Quốc gia năm 2019 này do ĐH này quy định.

Theo đó, điều kiện của các em là: tốt nghiệp THPT năm 2019; đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 3 năm THPT hoặc là thành viên đội tuyển của trường/tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; có hạnh kiểm tốt trong cả 3 năm.

Tuy nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết khi xét tuyển hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định dựa vào các tiêu chí: Điểm trung bình 3 năm học THPT của tổ hợp môn xét tuyển do thí sinh đăng ký, bài luận viết tay, thư giới thiệu của giáo viên, điểm trung bình học bạ THPT lớp 12 hoặc điểm trung bình học bạ môn Anh văn (nếu có).

Phương thức xét tuyển này chỉ áp dụng một lần đúng năm học sinh tốt nghiệp THPT và với tối đa không quá 3 nguyện vọng vào các đơn vị thành viên.

Thí sinh sẽ nộp hồ sơ từ 15-5 đến 15-6, các trường xét tuyển và công bố kết quả dự kiến trong tuần đầu tháng 7-2019.

Hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển được in từ hệ thống đăng ký của ĐH Quốc gia TP.HCM; 1 bài luận được thí sinh viết tay trên giấy A4, trình bày động cơ học tập và sự phù hợp của năng lực bản thân với ngành học, trường học; 1 thư giới thiệu của giáo viên trường THPT, nơi thí sinh học lớp 12; Bản sao học bạ 3 năm THPT (có xác nhận của trường THPT); 1 phong bì đã dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại liên lạc của thí sinh; 2 ảnh chân dung cỡ 4x6 mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh, tên lớp vào mặt sau tấm ảnh).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.