ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức 2 đợt thi

Theo ĐH Quốc gia Hà Nội, do Bộ GD-ĐT quyết định tổ chức một kỳ thi quốc gia năm 2015 nên lộ trình đổi mới tuyển sinh của trường cũng phải thay đổi theo. 

Ngày 24-9, GS Nguyễn Đình Đức - trưởng ban đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội - cho biết sau khi thí điểm việc thực hiện tuyển sinh theo bài thi đánh giá năng lực với các chương trình đào tạo đặc biệt năm 2014, ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến sẽ chính thức áp dụng kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh đại trà ở tất cả ngành đào tạo ĐH, sau ĐH bắt đầu từ năm 2015.

Theo đó, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức hai đợt thi đánh giá năng lực trong năm, đợt 1 trước kỳ thi quốc gia chung (vào tháng 4) và đợt 2 sau kỳ thi chung (vào tháng 8).

Như vậy, thí sinh đã trúng tuyển vào ĐH Quốc gia Hà Nội ở đợt 1 vẫn có cơ hội thi kỳ thi chung để thử sức vào các trường ĐH khác và thí sinh đã qua kỳ thi chung vẫn có cơ hội vào học ĐH tại ĐH Quốc gia Hà Nội ở đợt thi thứ hai.

Theo GS Đức, do Bộ GD-ĐT quyết định tổ chức một kỳ thi quốc gia năm 2015 nên lộ trình đổi mới tuyển sinh của trường cũng phải thay đổi theo.

Theo lộ trình, để vào trường, thí sinh phải làm bài thi chuẩn hóa đánh giá năng lực chung và bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt (thí sinh thi ngành toán học, cơ học, công nghệ thông tin... lựa chọn môn thi chuyên biệt là toán học; thí sinh chọn các ngành về hóa học, sinh học có thể thi môn chuyên biệt là hóa học; hay thí sinh lựa chọn các ngành khoa học xã hội và nhân văn có thể chọn môn thi là văn học).

Tuy nhiên, với cách thức bộ vẫn duy trì kỳ thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT thì việc cộng thêm hai bài thi sẽ tương đối nặng nề cho thí sinh.

Do đó, ĐH Quốc gia Hà Nội đang kiến nghị được sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội thay thế kết quả kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015.

Trường hợp Bộ GD-ĐT không đồng ý, có thể trường sẽ thay bài thi chuyên biệt bằng chính kết quả của môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia.

Theo Ngọc Hà (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.