ĐH Quảng Nam ‘cầu cứu’ ĐH Đà Nẵng

(PLO)- Gặp khó trong công tác tuyển sinh, lãnh đạo ĐH Quảng Nam mong muốn trường này trở thành thành viên của ĐH Đà Nẵng.

Những năm gần đây, ĐH Quảng Nam liên tục gặp khó trong công tác tuyển sinh. Tỉ lệ tuyển sinh thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu.

Được biết năm 2019 trường này chỉ tuyển được 215 sinh viên, tổng số sinh viên hệ chính quy của trường khoảng 2.000. Trong khi đó, số cán bộ, giảng viên trong trường lên đến 260 người, tỉ lệ khá cao so với số lượng sinh viên đang theo học.

Vài năm gần đây, ĐH Quảng Nam tuyển sinh không đạt chỉ tiêu. Ảnh: TN

Việc tuyển sinh không đạt như kỳ vọng đã trực tiếp ảnh hưởng đến ngân sách, thu nhập của cán bộ, giảng viên. Nhiều cán bộ, giảng viên thiếu việc làm, thu nhập giảm sút, thậm chí phải xin nghỉ việc.

Năm 2018, Trường ĐH Quảng Nam phải hoàn trả ngân sách 963 triệu đồng. Đến năm 2019, ngân sách của trường này giảm gần 3 tỉ đồng so với năm trước do số lượng sinh viên quá ít.

Đứng trước bài toán tuyển sinh đầy khó khăn nói trên, tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Trường ĐH Đà Nẵng về dự án làng ĐH Đà Nẵng và định hướng phát triển của ĐH Quảng Nam, ngày 8-2, PGS-TS Huỳnh Trọng Dương (Hiệu trưởng Trường ĐH Quảng Nam) mong muốn nâng tầm ĐH Quảng Nam lên thành ĐH khu vực và là thành viên của ĐH Đà Nẵng.

UBND tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với ĐH Đà Nẵng vào ngày 8-1. Ảnh: TN

Cũng tại buổi làm việc này, PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ (Giám đốc ĐH Đà Nẵng) cho rằng đây là chủ trương khá phù hợp với xu hướng.

Tuy nhiên, PGS-TS Vũ cho hay đây là việc rất lớn, liên quan đến tài sản, con người và Thủ tướng Chính phủ mới có thể quyết định.

Do đó, PGS-TS Vũ cho biết sẽ bàn lại với Ban Thường vụ ĐH Đà Nẵng, xin ý kiến của bộ và sẽ làm việc về vấn đề này.

Trao đổi với PLO, PGS-TS Lê Thành Bắc (Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng) cho biết ĐH Quảng Nam cũng mới đặt vấn đề trên và giám đốc ĐH Đà Nẵng đã ghi nhận nhưng chưa chính thức làm việc. "Liên quan đến con người và cơ sở vật chất... nên nếu tiến hành phải có lộ trình và phải được cấp trên phê duyệt. Đơn vị chủ quản cũng khác nữa, theo luật phải trình Thủ tướng mới quyết định được".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.