ĐH Luật TP.HCM: 4.419 thí sinh vượt qua vòng xét tuyển sơ bộ

(PLO)- Qua vòng sơ tuyển đã có 4.419 thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra năng lực của Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 19-7.

Tối 15-7, Trường ĐH Luật TP.HCM công bố kết quả xét tuyển sơ bộ theo đề án tuyển sinh riêng với 4.419 thí sinh vượt qua giai đoạn sơ tuyển.

Kết quả xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia (tỉ trọng 60% điểm trúng tuyển) và điểm học bạ ba năm học THPT (chiếm tỉ trọng 10% điểm trúng tuyển).

Điểm xét tuyển (đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng) của các tổ hợp là khác nhau đối với từng ngành mà thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Số điểm tối thiểu phải đạt được:

Sau khi tính điểm theo công thức 10% điểm học bạ cộng 60% điểm thi THPT quốc gia thì điểm tối thiểu thí sinh cần đạt để vượt qua giai đoạn 1 là:

Chỉ những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển mới được trường thông báo tham gia làm bài kiểm tra năng lực ở giai đoạn 2 (chiếm 30% còn lại) vào sáng 19-7.

Nội dung bài kiểm tra gồm bốn nhóm kiến thức: Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, kiến thức xã hội tổng hợp, kiến thức về pháp luật và tư duy logic, khả năng lập luận. Bài thi gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm, làm trong 75 phút.

Nhà trường dự kiến công bố kết quả kiểm tra đánh giá năng lực, điểm xét tuyển (chính thức) và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển vào chiều 22-7-2018.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.