ĐH Luật chỉ cảnh cáo sinh viên phôtô giáo trình

(PLO)- Hơn 11 giờ sáng nay (15-2), Hội đồng kỷ luật của ĐH Luật TP.HCM đã họp xem xét lại mức kỷ luật đối với sinh viên phôtô tám cuốn giáo trình.

Sinh viên NTNA đã làm đơn xin giảm mức kỷ luật. Trình bày với hội đồng kỷ luật, em nhận lỗi rằng mình đã sai khi phôtô giáo trình. Em xin giảm mức kỷ luật để có cơ hội tiếp tục việc học của mình.

Lúc 10 giờ sáng, Hội đồng kỷ luật của ĐH Luật TP.HCM đã họp. Cuộc họp kéo dài khoảng 60 phút. Sau đó hội đồng trình lên hiệu trưởng.

Lúc 14 giờ 20, Hiệu trưởng Mai Hồng Quỳ cho báo Pháp luật TP.HCM biết đã ký quyết định giảm mức kỷ luật còn cảnh cáo.

Hội đồng kỷ luật đã trình mức đề xuất kỷ luật là đình chỉ sáu tháng nhưng tôi xem xét, thấy đình chỉ sáu tháng thì lỡ dở việc học của sinh viên nên quyết định cảnh cáo.

Trao đổi với Pháp luật TP.HCM, GS-TS Mai Hồng Quỳ cho biết việc xét giảm sẽ căn cứ vào đề xuất của hội đồng kỷ luật, thêm vào đó là căn cứ vào thái độ biết lỗi, sửa lỗi, mong muốn học tập và hoàn cảnh khó khăn của sinh viên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm