ĐH Hồng Bàng được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục

(PLO) - Sáng 23-3, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội các trường ĐH-CĐ Việt Nam) công bố quyết định và trao Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

PGS.TS Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục cho hay, đây là một trong những trường đầu tiên được công nhận thông qua bộ tiêu chuẩn mới của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, qua quá trình khảo sát và đánh giá ngoài, cộng với hồ sơ minh chứng của 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí, phỏng vấn trực tiếp 9 nhóm đối tượng... trường đã đạt chất lượng giáo dục ở các mảng đảm bảo chất lượng về chiến lược, hệ thống, thực hiện chức năng và kết quả hoạt động.

PGS.TS Nguyễn Phương Nga và đại diện Bộ GD&ĐT trao chứng nhận cho lãnh đạo trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. 

Được biết, trường được thành lập đã 22 năm, đào tạo được một tiến sỹ, 849 thạc sỹ, hơn 56.000 cử nhân.... Tổng số nhân sự hiện nay của trường có 578 người, mỗi năm, trường đào tạo khoảng gần 10.000 sinh viên bậc ĐH, cao học và nghiên cứu sinh.

Nhà trường định hướng đến năm 2020, trường sẽ trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên tài năng, cán bộ quản lý chuyên nghiệp... Và đến năm 2030, HIU phấn đấu trở thành Đại học có uy tính ngang tầm các trường Đại học trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.