ĐH Đà Nẵng hỗ trợ 20 tỉ đồng giúp SV vượt khó khăn do COVID-19

(PL)- ĐH Đà Nẵng và các trường đại học thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc đã triển khai các gói hỗ trợ tài chính đối với sinh viên, học viên với tổng số tiền ước tính 20 tỉ đồng, giúp người học vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19.

Cụ thể, có hai gói hỗ trợ bao gồm: Gói hỗ trợ 5% học phí phải nộp của học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho tất cả sinh viên hệ chính quy, vừa làm vừa học và học viên cao học đang theo học tại các trường ĐH thành viên, đơn vị đào tạo ĐH Đà Nẵng. Tổng giá trị học phí được giảm khoảng 13 tỉ đồng.

Gói hỗ trợ thứ hai là hỗ trợ kinh phí cho người học trực tuyến (hỗ trợ tiền truy cập Internet tốc độ cao, truy cập cơ sở dữ liệu, phần mềm phục vụ học tập) và học bổng hỗ trợ học tập cho người học thuộc diện khó khăn...

Ngoài ra, các trường thành viên, đơn vị trực thuộc sẽ hỗ trợ người học giãn tiến độ đóng học phí. Các đơn vị cũng sẽ tăng những khoản chi phục vụ người học, trọng tâm là các hoạt động đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Nguồn kinh phí phục vụ cho hai gói hỗ trợ tài chính này được trích từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên và phúc lợi của ĐH Đà Nẵng và các trường thành viên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.