ĐH Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2018

(PLO)- Tối 5-8, ĐH Đà Nẵng đã công bố điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2018 vào các trường đại học thành viên.

Theo đó, đối với Trường ĐH Bách hoa, hai ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất là Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí động lực-Chất lượng cao) và Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao) với 15 điểm.

Điểm chuẩn vào một số ngành của Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

Hai ngành lấy điểm cao nhất là Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) và Công nghệ thông tin với 23 điểm, trong đó ngành Công nghệ thông tin giảm 3 điểm so với năm ngoái.

Điểm chuẩn một số ngành của ĐH Kinh tế và ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Đối với Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là Kinh doanh quốc tế với 21,25 điểm (giảm 3,25 điểm so với 2017). Trong khi đó, Quản lý nhà nước, Hệ thống thông tin quản lý và Thống kê kinh tế là ba ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất với 17,5 điểm.

Điểm trúng tuyển một số trường thành viên khác của ĐH Đà Nẵng.

Đối với Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, mức điểm để trúng tuyển tương đối thấp. Đa số các ngành lấy từ 15 điểm đến khoảng 19 điểm. Trong đó, ngành Công nghệ thông tin (đặc thù) có điểm trúng tuyển cao nhất với 22,25 điểm.

Đối với Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, ngành Sư phạm Anh lấy điểm cao nhất với 21,95 điểm. Ngành Ngôn ngữ Nga lấy điểm thấp nhất với 16,69 điểm.

Điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật khá thấp. Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật cơ sở hạ tầng là ba ngành lấy điểm thấp nhất với 14 điểm. Trong khi đó, Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật ô tô là hai ngành lấy điểm cao nhất với 17,5 điểm.

Tương tự, mức điểm trúng tuyển cao nhất của Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum là 20 điểm (ngành Kỹ thuật điện), thấp nhất là 14 điểm (Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Luật Kinh tế).

Đối với khoa Y Dược, điểm trúng tuyển cao nhất là 22,15 (Y khoa), thấp nhất là ngành Điều dưỡng (18,15 điểm).

Khoa CNTT và truyền thông có điểm trúng tuyển khá thấp, trong đó ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là Công nghệ thông tin (17 điểm), thấp nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (15,5 điểm).

Đối với Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt-Anh, ngành lấy điểm cao nhất là Quản trị và kinh doanh quốc tế (16 điểm), thấp nhất là ngành Khoa học và kỹ thuật máy tính (15,35 điểm).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.