ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đạt chuẩn chất lượng

(PLO)- Đó là lưu ý của PGS-TS Nguyễn Hội Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM tại lễ trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cho Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, chiều hôm qua 20-5.

Ông Nghĩa nhận xét, thời gian qua trường đã có nhiều chính sách thu hút đội ngũ cán bộ, giảng viên, tập trung nâng cao cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu. Đồng thời chú ý xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, cải tiến chương trình đào tạo góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, đáp ứng các tiêu chí kiểm định.

Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cũng lưu ý, trường vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục gồm: Định kỳ rà soát mục tiêu chiến lược và sứ mạng phát triển của nhà trường; định lượng các kết quả đã đạt được để có sự điều chỉnh phù hợp; chú ý đến đối tác hợp tác đào tạo, trong đó có sự liên kết với doanh nghiệp; tiếp tục phát triển cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của nhà trường và sinh viên...để sinh viên có kiến thức kĩ năng tìm kiếm việc làm. “Đó là những vấn đề nhà trường cần tập trung rà soát, đánh giá để có sự điều chỉnh phù hợp, qua đó khẳng định uy tín và thương hiệu của nhà trường.”, ông Nghĩa nói.

PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM (đứng giũa)  đón nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục. Ảnh: AN NHIÊN

PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, nhìn nhận: Kết quả kiểm định là căn cứ để xác định chất lượng giáo dục của nhà trường, đồng thời để Nhà nước và xã hội giám sát trường ĐH, cơ sở để người học lựa chọn nơi học. Trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với tỉ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu 80,33%.

Theo ông Hoàn, với những ý kiến đánh giá ngoài của các chuyên gia, trường tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở vật chất, các tiêu chí trong kiểm định đảm bảo chất lượng đào tạo. Cụ thể trường tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, đến năm 2022 đạt mức 5/7 trong đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN –QA).

Riêng năm 2018, trường này sẽ đánh giá hai chương trình đào tạo (ngành công nghệ thực phẩm và công nghệ kỹ thuật hóa học) theo tiêu chuẩn AUN-QA. Đến 2020 sẽ đánh giá toàn bộ chương trình đào tạo trình độ đại học theo chuẩn MOET và AUN-QA.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.