ĐH Công nghệ thông tin công bố điểm chuẩn thi năng lực

(PLO)- Ngày 17-7, Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM công bố điểm trúng tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức ngày 7-7.

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh tại cuộc họp ngày 16-7-2018 về công tác tuyển sinh, căn cứ vào điều kiện xét tuyển năm 2018 của Trường ĐH Công nghệ thông tin, trường đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Điểm chuẩn dành cho thí sinh khu vực 3 như sau:

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 40 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 10 điểm (theo thang điểm 1.200).

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính phiếu báo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2018 của ĐH Quốc gia TP.HCM và bản chính phiếu kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 (đối với thí sinh thi THPT quốc gia năm 2018) trước 17 giờ ngày 23-7-2018. Quá hạn trên những thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học.

Năm nay, trường dành 15% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển điểm thi năng lực.

Trước đó, ĐH Quốc gia TP.HCM công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực có hơn 4.300 người tham gia. Với thang điểm 1.200, bài thi cao nhất đạt 1.093 điểm, thấp nhất 309. Phân bố điểm thi được đánh giá gần với phân bố chuẩn, độ phân hóa tốt, thuận lợi cho việc tuyển chọn thí sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.