ĐH Bách khoa Đà Nẵng cho sinh viên học online để chống dịch

(PLO)- Sinh viên ĐH Bách khoa Đà Nẵng sẽ chuyển sang học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19. 

Ngày 1-2, ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng cho biết, nhà trường vừa thông báo kế hoạch tổ chức dạy học tuần 27 (từ 1-2 đến 6-2) tới sinh viên, học viên. 

Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn cho sinh viên và giảng viên, nhà trường quyết định chuyển 100% lớp học phần lý thuyết sang dạy và học trực tuyến.

Các lớp học phần thực hành, thí nghiệm ngừng dạy học trực tiếp kể từ 12 giờ chiều 1-2. Giảng viên chủ động tổ chức dạy bù sau khi sinh viên quay lại trường học tập.

ĐH Bách Khoa Đà Nẵng bố trí "bếp ăn dã chiến" cho sinh viên trong thời gian bùng phát dịch COVID-19 thứ hai tại Đà Nẵng. Ảnh: T.AN

Ngoài ra, nhà trường cũng tạm thời huỷ lễ phát bằng dự kiến tổ chức vào ngày 6-2. Sinh viên, học viên có nhu cầu nhận bằng tốt nghiệp trước Tết Nguyên đán cần theo dõi thông báo của phòng đào tạo, dự kiến phát vào ngày 5-2.

Hiện nhà trường đang rà soát những sinh viên ở các địa phương có dịch để có kế hoạch hỗ trợ, động viên kịp thời, nhất là trong trường hợp các em không về quê đón Tết.

Trước đó, ĐH Đà Nẵng đã có văn bản khẩn về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, ĐH Đà Nẵng giao cho thủ trưởng các đơn vị quyết định việc tổ chức kế hoạch học tập của sinh viên, học viên, đồng thời chủ động triển khai các nhiệm vụ của năm học 2020-2021 một cách hiệu quả, an toàn.

Các trường hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Tăng cường phòng, chống dịch và quản lý sinh viên tại các khu phòng học, ký túc xá do đơn vị quản lý, nhất là trong thời gian nghỉ Tết. 

Lãnh đạo ĐH Đà Nẵng yêu cầu toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, người lao động và sinh viên hạn chế tham gia các sự kiện tập trung đông người.

Tuyệt đối không được chủ quan, thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong mọi trường hợp. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.