Đến năm 2030, Nga sẽ chế tạo tàu sân bay

(PL)- Nga có khả năng chế tạo tàu lớp Mistral nên sẽ không lệ thuộc vào Pháp. Đài Tiếng nói Nga đưa tin ngày 25-10 (giờ địa phương), Phó Tổng tư lệnh hải quân Nga Viktor Bursuk đã lưu ý như trên.

Ông khẳng định: “Nga không lệ thuộc chút nào với Pháp. Đó chỉ là hợp đồng hợp tác quân sự và kỹ thuật không hơn không kém”.

Ông cho biết chương trình xây dựng hải quân của Nga đến năm 2050 đã dự kiến xây dựng một hạm đội hiện đại, cân đối, có khả năng thực hiện các chuyến công tác giải trừ hạt nhân và chiến tranh quy ước. Ông giải thích tàu sân bay Nga dự kiến chế tạo vào năm 2030 là tàu chở máy bay không người lái và có người lái hoạt động với hệ thống tự động trong mọi môi trường.

Năm 2011, Tập đoàn DCNS của Pháp và Cục Xuất khẩu vũ khí Nga (Rosoboronexport) đã ký hợp đồng trị giá 1,2 tỉ euro, theo đó phía Pháp sẽ đóng hai tàu chỉ huy và đổ bộ lớp Mistral cho hải quân Nga. Theo hợp đồng, tàu đầu tiên mang tên Vladivostok sẽ được bàn giao cho Nga trong năm 2014 và tàu thứ hai Sevastopol sẽ được giao năm 2015.

Hồi đầu tháng 9, chính phủ Pháp thông báo chưa hội đủ các điều kiện để Pháp bàn giao tàu lớp Mistral cho Nga xuất phát từ tình hình Ukraine. Tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian thông báo đến tháng 11 Pháp có thể xem xét lại quyết định giao tàu lớp Mistral cho Nga. Nga đã thông báo Nga sẽ kiện Pháp nếu Pháp vi phạm hợp đồng giao tàu.

Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti (Nga) ngày 25-10 đưa tin ông Viktor Zavarzin - phụ trách Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia Nga cho biết cuối tuần trước, Duma quốc gia đã thông qua dự toán chi phí quân sự. Theo dự toán ngân sách năm 2015 và giai đoạn 2016-2017, chi tiêu quân sự sẽ đạt 3.280 tỉ rúp vào năm 2015, tăng 32,8% so với năm 2014. Năm 2016, chi tiêu quân sự ở mức 3.113 tỉ rúp, giảm 5,3% so với năm 2015. Đến năm 2017, chi tiêu quân sự tăng 4% so với năm 2016, đạt mức 3.237 tỉ rúp.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.