Đến lượt Colombia cảnh báo Nga về khủng hoảng Venezuela

(PLO)- Colombia ngày 2-4 đã chỉ trích cảnh báo của Nga liên quan đến những nỗ lực nhằm hạ bệ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ sự hỗ trợ quân sự nào cho chính quyền Caracas sẽ đe dọa hòa bình trong toàn khu vực.

Theo hãng tin DPA, trong một tuyên bố do Ngoại trưởng Carlos Holmes Trujillo đưa ra, chính phủ Colombia cho biết họ đã “thẳng thừng bác bỏ” một tuyên bố do quốc hội Nga đưa ra hồi cuối tháng 2.

Tuyên bố của Thượng viện Nga kêu gọi Liên Hiệp Quốc hỗ trợ tiến trình hòa bình chính trị ở Venezuela và ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp quân sự nước ngoài nào vào quốc gia Nam Mỹ đang bị khủng hoảng này.

Thượng viện Nga “lên án các tuyên bố mang tính khích động của các đại diện phe đối lập Venezuela và những chính trị gia nước ngoài kêu gọi bạo lực và lật đổ chính phủ hợp pháp”, theo tuyên bố được truyền thông nhà nước Nga đăng tải.

Liên Hiệp Quốc nên tìm cách “ngăn chặn bất kỳ nỗ lực can thiệp nào của nước ngoài vào các vấn đề nội bộ của nước này”, tuyên bố nêu rõ.

Ngoại trưởng Colombia Carlos Holmes Trujillo. Ảnh: EFE 

Ông Trujillo nói rằng “những cáo buộc” trong bản tuyên bố của Nga “không phù hợp với thực tế và cấu thành một sự bóp méo quan điểm của Colombia, vốn được một số quốc gia trong khu vực chia sẻ”.

Một sự chuyển đổi dân chủ ở Venezuela “cần được thực hiện bởi chính người Venezuela mà không sử dụng vũ lực”, theo tuyên bố của Ngoại trưởng Colombia.

“Bất kỳ sự triển khai hay xâm nhập quân sự nào nhằm hỗ trợ cho chính quyền của ông Nicolas Maduro “gây rủi ro cho sự chuyển đổi dân chủ” và “tạo ra mối đe dọa cho hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực”, ông cảnh báo.

Trước đó vào ngày 28-3, Ngoại trưởng Brazil Ernesto Araujo tuyên bố quân đội Nga được gửi tới Venezuela nên rời đi nếu mục đích của họ là duy trì chính phủ của Tổng thống Maduro.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Araujo bày tỏ hy vọng Nga sẽ nhận ra rằng việc ủng hộ Tổng thống Maduro sẽ chỉ khoét sâu thêm sự sụp đổ của nền kinh tế và xã hội Venezuela, và rằng cách duy nhất thoát khỏi cuộc khủng hoảng là tổ chức bầu cử dưới một chính phủ lâm thời do thủ lĩnh đối lập Juan Guaido lãnh đạo.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Phát biểu của ông Araujo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Nga rút lực lượng khỏi Venezuela và nói rằng “mọi lựa chọn” đều để ngỏ để làm cho điều đó xảy ra.

Sự xuất hiện của hai máy bay không quân Nga bên ngoài thủ đô Caracas của Venezuela hôm 23-3 được cho là chở theo gần 100 binh sĩ đặc nhiệm và nhân viên an ninh mạng của Nga đã làm leo thang cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela.

Nga sau đó thừa nhận việc cung cấp các chuyên gia quân sự cho chính phủ Venezuela nhằm thực hiện các hợp đồng công nghiệp quốc phòng ở nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.