Đến lượt Brazil muốn Nga rời khỏi Venezuela

(PLO) - Ngoại trưởng Brazil Ernesto Araujo ngày 28-3 tuyên bố quân đội Nga được gửi tới Venezuela nên rời đi nếu mục đích của họ là duy trì chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Araujo bày tỏ hy vọng Nga sẽ nhận ra rằng việc ủng hộ Tổng thống Maduro sẽ chỉ khoét sâu thêm sự sụp đổ của nền kinh tế và xã hội Venezuela, và rằng cách duy nhất thoát khỏi cuộc khủng hoảng là tổ chức bầu cử dưới một chính phủ lâm thời do thủ lĩnh đối lập Juan Guaido lãnh đạo.

"Nếu ý tưởng của họ là giữ ông Maduro tại vị lâu hơn, điều đó nghĩa là có thêm người dân thiếu ăn và trốn khỏi đất nước, có thêm thảm kịch nhân đạo ở Venezuela", ông nói.

"Bất cứ điều gì góp phần vào sự tiếp tục đau khổ của người dân Venezuela nên được loại bỏ", ông nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Phát biểu của ông Araujo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Nga rút lực lượng khỏi Venezuela và nói rằng “mọi lựa chọn” đều để ngỏ để làm cho điều đó xảy ra.

Ngoại trưởng Brazil Ernesto Araujo. Ảnh: METROPOLES

Tổng thống cánh hữu của Brazil Jair Bolsonaro, người tham gia chiến dịch do Mỹ lãnh đạo nhằm đưa viện trợ nhân đạo vào Venezuela, cho biết các lực lượng vũ trang Brazil không có ý định can thiệp quân sự vào nước láng giềng.

Sự xuất hiện của hai máy bay không quân Nga bên ngoài thủ đô Caracas của Venezuela hôm 23-3 được cho là mang theo gần 100 binh sĩ đặc nhiệm và nhân viên an ninh mạng của Nga đã làm leo thang cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela.

Nga hôm 28-3 tuyên bố họ là các "chuyên gia" được gửi đến Venezuela theo thỏa thuận hợp tác quân sự và đang ở lại nước này.

Ông Araujo cho biết sự hiện diện của binh sĩ Nga ở Venezuela là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của Maduro. "Nếu anh ta cần đưa quân đội từ nước ngoài vào, rõ ràng lực lượng vũ trang của ông ấy không hoàn toàn đứng về phía ông", ông nói.

Brazil muốn thảo luận song phương về cuộc khủng hoảng Venezuela với Nga và Trung Quốc - hai đối tác của họ trong nhóm BRICS gồm các nền kinh tế thị trường mới nổi lớn nhất thế giới, để thuyết phục các nước này rằng một sự chuyển tiếp ngoại giao ở Venezuela cũng có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho họ, ông nói.

Với các nước thuộc Nhóm Lima vốn công nhận ông Guaido là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela, ông Araujo nói Brazil hiện tập trung vào việc giúp các đại diện của ông Guaido được công nhận tại các tổ chức quốc tế thay cho các đại diện của Tổng thống Maduro như đã diễn ra gần đây với Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ.

Mặc dù có quan điểm khác nhau về thế giới, ông Araujo cho biết chính phủ Brazil đang tìm cách hợp tác về thương mại và nhiều vấn đề khác với Nga và Trung Quốc. Theo kế hoạch, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Brazil vào tháng 11.

Ưu tiên hàng đầu của chính phủ Tổng thống Bolsonaro là tăng cường xuất khẩu nông sản ra thế giới, đặc biệt là Trung Quốc - khách hàng lớn nhất của Brazil, theo ông Araujo. Quan chức này có kế hoạch thăm Trung Quốc cùng với Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil Tereza Cristina Dias vào tháng 5.  

Ông Guaido bị cấm hoạt động công quyền
Ông Guaido bị cấm hoạt động công quyền
(PLO)- Ngày 29-3, chính phủ Venezuela đã cấm lãnh đạo đối lập Juan Guaidó giữ các chức vụ công quyền trong 15 năm, dù trước đó ông đã trả lời rằng sẽ vẫn tiếp tục chiến dịch hạ bệ Tổng thống Nicolas Maduro.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.