Bị ép rời Venezuela, Nga nói ông Trump ‘xem lại mình’

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga ngày 28-3 tuyên bố chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nên thực hiện lời hứa rút quân khỏi Syria trước khi nói các nước khác rằng họ nên hay không nên ở đâu.

"Trước khi họ lên tiếng về các lợi ích hợp pháp của các nước khác, tôi khuyên chính quyền Mỹ thực hiện những lời hứa mà họ đã đưa ra với cộng đồng quốc tế", đài RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói nhằm phản ứng với việc ông Trump yêu cầu Nga “rút khỏi” Venezuela.

Mỹ đang hành xử như một "cao bồi trong bảo tàng Louvre", phá hoại trật tự quốc tế với "những động thái nổi loạn và hành vi không thể đoán trước", bà nói thêm.

Trước đó trong ngày, ông Yuri Ushakov, một phụ tá của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng tuyên bố Mỹ “hãy hoàn thành các nghĩa vụ của mình ở Syria” và “không nên lo lắng” về động thái của Nga.  

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Hôm 27-3, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận hai máy bay quân sự của nước này đến Venezuela trong khuôn khổ của một thỏa thuận hợp tác quân sự vào năm 2001 mà không cần sự phê chuẩn thêm từ Quốc hội Venezuela, hiện do phe đối lập kiểm soát.

Các máy bay chở 100 chuyên gia quân sự và hàng hóa của Nga đã hạ cánh bên ngoài thủ đô Caracas vào ngày 23-3, gây ra nhiều đồn đoán khác nhau trên các phương tiện truyền thông.

Washington đã nổi giận vì sự xuất hiện của quân đội Nga và cáo buộc đây là "hành động khiêu khích không cần thiết".

Tổng thống Trump hôm 27-3 đã cảnh báo Nga rằng "mọi lựa chọn đều để ngỏ" với Venezuela và yêu cầu Nga rút khỏi nước này.

Mối đe dọa can thiệp của quân đội Mỹ đã xuất hiện ở Venezuela từ nhiều tháng qua, kể từ khi Washington ủng hộ yêu sách quyền lực của lãnh đạo đối lập Juan Guaido và tuyên bố coi Tổng thống đắc cử Nicolas Maduro là "bất hợp pháp".

Một cuộc tập trận của quân đội Venezuela. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, ông Trump đã hứa sẽ sớm rút quân Mỹ khỏi Syria. Các kế hoạch rút quân đã bị đình trệ và chỉ đến tháng 12 năm ngoái, Nhà Trắng mới tuyên bố các binh sĩ ở Mỹ bắt đầu về nước.

Tuy nhiên, những gì được dự đoán sẽ trở thành một cuộc triệt thoái hoàn toàn của khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ tại Syria đã được sửa đổi thành một cuộc giảm quân.

Sau nhiều đồn đoán của giới truyền thông về quy mô lực lượng sẽ ở lại Syria, ông Trump tuần qua xác nhận khoảng 400 lính Mỹ sẽ tiếp tục ở lại tại nước này.

Tổng thống Nga Putin đã khen ngợi quyết định của ông Trump rút quân Mỹ khỏi Syria. Chủ nhân Điện Kremlin hồi tháng trước tuyên bố ông hy vọng Washington sẽ không rút lại ý định ban đầu của mình.

Ông Trump: 'Nga hãy rút khỏi Venezuela!'
Ông Trump: 'Nga hãy rút khỏi Venezuela!'
(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27-3 (giờ Mỹ) đã kêu gọi Nga nên “rút khỏi” Venezuela sau những báo cáo cho biết nhiều máy bay không quân Nga hạ cánh xuống nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.