Đến lượt Anh ‘lo ngại sâu sắc’ về Huawei

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson đã bày tỏ lo ngại về Tập đoàn công nghệ Trung Quốc tham gia vào việc áp dụng mạng di động 5G của Anh.

“Tôi có những lo ngại rất sâu sắc về việc Huawei cung cấp mạng 5G ở Anh. Đó là điều mà chúng tôi sẽ phải xem xét rất kỹ lưỡng”, báo The Times ngày 27-12 dẫn lời ông Williamson phát biểu.

“Chúng ta phải xem các đối tác như Úc và Mỹ đang làm gì để đảm bảo họ có được sự toàn tối đa của mạng 5G. Chúng ta phải nhận ra một thực tế, vốn đã được phơi bày gần đây, rằng Trung Quốc đôi khi hành xử theo cách thâm sâu”, ông nhấn mạnh.

Phát biểu của ông Williamson tương tự những cảnh báo mà lãnh đạo cơ quan tình báo MI6 Alex Younger cũng như Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đã đưa ra hồi đầu năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson. Ảnh: REUTERS

Chính phủ Anh đầu năm nay thông báo vùng Tây Midlands ở miền Trung nước này sẽ trở thành khu vực thử nghiệm 5G quy mô lớn đầu tiên ở xứ sở sương mù.

Mạng di động thế hệ thứ năm, còn gọi là 5G, sẽ có tốc độ truyền phát nhanh hơn và có thể cho phép sử dụng rộng rãi hơn các phương tiện tự lái và những vật dụng gia đình được vận hành bằng Internet.

Mạng 5G dự kiến sẽ được trình làng ở châu Á và Mỹ từ năm 2020.

Huawei đã bảo vệ những tham vọng và mạng lưới toàn cầu của họ trước những lo ngại của phương Tây là tập đoàn công nghệ này có thể hoạt động theo chỉ thị của bộ máy an ninh tại Bắc Kinh.

Công ty có trụ sở ở TP Thâm Quyến đã hứng đòn chỉ trích trong năm nay, trong đó Mỹ đang đi đầu trong các nỗ lực đưa Huawei vào “danh sách đen quốc tế” và đã thúc đẩy việc bắt giữ Giám đốc Tài chính của tập đoàn này, bà Mạnh Vãn Châu, tại Canada hồi đầu tháng này.

Các nước như Mỹ, Úc, New Zealand và Anh đã hạn chế sử dụng các sản phẩm của Huawei, trong khi Nhật Bản, Pháp, Đức và thậm chí Cộng hòa Czech lo ngại về các vấn đề an ninh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.